1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

2 người bị bắt trong vụ “rắn xuất hiện thành bầy” ở Trung Quốc

(Dân trí) - Cảnh sát tại Quảng Châu, Trung Quốc cho hay họ đã bắt 2 người bị tình nghi thả tới 500 con rắn độc để trả thù một trưởng thôn, trong vụ việc khiến người dân làng hoảng loạn, tưởng đây là dấu hiệu sắp xảy ra động đất.

 
2 người bị bắt trong vụ “rắn xuất hiện thành bầy” ở Trung Quốc - 1
Những con rắn này "xuất hiện" dưới sự sắp xếp của con người.
 

Được biết 2 người bị bắt đã thả rắn để trả thù người đứng đầu làng Guantang, người họ đang có hiềm khích.

 

Cảnh sát thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, hôm nay cho hay hai anh em Guo Gongwei và Guo Gongtian đã mua những con rắn vipe đuôi ngắn (rắn độc thường thấy ở châu Phi) tại chợ. Loài rắn này được bán làm thức ăn và thuốc chữa bệnh.

 

Tờ Southern Metropolis Daily cho hay, khoảng 500 con rắn đã được thả gần nhà người trưởng thôn, có họ là Song.

 

Giới chức địa phương cho biết 2 anh em này đã bị bắt vào hôm thứ hai vừa qua và bị buộc tội gây nguy hiểm cho sự an toàn của công chúng. Họ cũng đã thừa nhận thả rắn để trả thù.

 

Cảnh sát cũng cho biết rất may chưa ai bị rắn cắn.

Phan Anh

Theo AP