1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

11 ngư dân Việt Nam tại Philippines được hồi hương

(Dân trí) - 11 ngư dân Việt Nam trên tàu cá KH96365-TS bị tạm giữ tại Palawan, Philippines hồi năm ngoái đã được hồi hương, Đại sứ quán Việt Nam tại Manila cho hay.

11 ngư dân Việt Nam tại Philippines được hồi hương
Cán bộ đại sứ quán Việt Nam chụp ảnh với các ngư dân tại làng người Việt ở Palawan (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines)
 
Tàu cá KH96365-TS gồm thuyền trưởng Trần Canh và 10 thuyền viên quê ở Khánh Hòa và Bình Thuận. Các ngư dân này bị bắt hồi tháng 3/2014 do vi phạm luật pháp Philippines.
 
Trong thời gian ngư dân ta bị tạm giữ, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã nhiều lần cử cán bộ xuống Palawan để nắm tình hình, thăm ngư dân và làm việc với các cơ quan, ban ngành của nước sở tại có liên quan để giải quyết vấn đề ngư dân ta. 

Sau khi ngư dân ta được thả, Đại sứ quán đã thông qua một số người Việt tại Palawan thu xếp cho ngư dân ta ăn ở tạm trong làng người Việt tại thành phố Puero Princesa.

Đại sứ quán đã tích cực phối hợp với các cơ quan trong nước để xác minh, cấp giấy tờ tùy thân cho 11 ngư dân trên và làm việc với các cơ quan liên quan của Philippines để hoàn tất các thủ tục cần thiết cho ngư dân ta về nước.

Thay mặt ngư dân, anh Trần Canh rất xúc động và bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ ngoại giao Việt Nam, Đại sứ Trương Triều Dương và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cũng như một số người Việt tại Palawan đã quan tâm và tạo mọi điều kiện giúp đỡ.
 
Theo kế hoạch, vào 13 giờ ngày 13/2, các ngư dân rời Manila về Tp. Hồ Chí Minh trên chuyến bay PR-597 của hãng Philippines Airlines.
 
An Bình