1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

100 người mất tích do hỏa hoạn tại Australia

(Dân trí) – Cảnh sát Australia đang tiến hành tìm kiếm khoảng 100 người mất tích, có thể là đã chết, sau khi các đám cháy rừng lan rộng ở phía Nam bang Tasmania của nước này.

Cháy rừng vẫn tiếp tục hoành hành tại Tasmania.
Cháy rừng vẫn tiếp tục hoành hành tại Tasmania.
Cảnh sát đã lục soát hầu khắp các thị trấn ở bang Tasmania song những người này vẫn biệt vô âm tín.

“Khoảng 100 người vẫn chưa được tìm thấy trong khi hỏa hoạn tiếp tục lan rộng nhanh chóng và tàn phá khu vực phía Nam hòn đảo này”, quyền Tư lệnh Cảnh sát bang Tasmania, ông Scott Tilyard, cho biết.

Các cư dân địa phương mô tả hỏa hoạn đã làm cây cối “nổ như pháo”. Có nơi lửa bốc cao tới gần 10 m.

Hiện quân đội và cảnh sát Australia vẫn đang tiếp tục lục soát từng ngôi nhà ở Dunalley, thị trấn bị thiệt hại nặng nề nhất của Tasmiania với khoảng 70 ngôi nhà bị thiêu rụi, nhiều tuyến phố chính bị san bằng và trường học biến thành đống tro tàn.

Thủ tướng Australia Julia Gillard cũng dự kiến sẽ đi thị sát thị trấn này trong ngày hôm nay (7/1).

Trước đó, cảnh sát đã sơ tán 3.000 người ra khỏi thủ phủ Hobart của bang Tasmania, trong khi nhiều người bị mắc kẹt tại các nơi trú ẩn khẩn cấp do lửa bùng phát quá nhanh. Ngọn lửa đã tàn phá toàn bộ khu vực phía Đông và phía Tây thành phố Hobart khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Bang Tasmania đang trải qua đợt cháy rừng nghiêm trọng nhất trong vài năm trở lại lại đây. Thời tiết nắng nóng kỷ lục kèm theo gió mạnh và khô hạn càng khiến việc kiểm soát các đám cháy trở nên khó khăn. Theo thống kê, hiện có khoảng 40 đám cháy riêng lẻ đang hoành hành, trong đó có 4 đám đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Đợt cháy rừng hiện nay được cho là chỉ kém thảm họa "ngày thứ Bảy đen tối" cách đây 4 năm khiến 173 người tại vùng ngoại vi bang Victoria thiệt mạng.

Đức Vũ
Theo AFP