1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

10 hệ thống vũ khí mạnh nhất của Lực lượng tên lửa và pháo binh Nga

(Dân trí) - Hệ thống tên lửa Iskander-M, hệ thống phóng rocket đa nòng Grad, pháo tự hành 2S7 Pion... nằm trong số 10 hệ thống vũ khí tiếng tăm nhất của Lực lượng tên lửa và pháo binh Nga.


Hệ thống phóng rocket đa nòng Grad trong một cuộc diễn tập tại vùng Leningrad. Hệ thống này được phát triển trong thời Liên Xô. Nó có khả năng phá hủy một loạt các mục tiêu của đối phương như các địa điểm chỉ huy, phương tiện quân sự, các hệ thống pháo và súng cối...

Hệ thống phóng rocket đa nòng Grad trong một cuộc diễn tập tại vùng Leningrad. Hệ thống này được phát triển trong thời Liên Xô. Nó có khả năng phá hủy một loạt các mục tiêu của đối phương như các địa điểm chỉ huy, phương tiện quân sự, các hệ thống pháo và súng cối...


Pháo tự hành Gvozdika được phát triển nhằm tiêu diệt hỏa lực chiến đấu của đối phương, các loại đồn bốt cũng như pháo và các xe chiến đấu bọc thép.

Pháo tự hành Gvozdika được phát triển nhằm tiêu diệt hỏa lực chiến đấu của đối phương, các loại đồn bốt cũng như pháo và các xe chiến đấu bọc thép.


Hệ thống rocket đa nòng Smerch được thiết kế để phá hủy tất cả các nhóm mục tiêu nhỏ ở khoảng cách từ 20-90 km. Smerch được mệnh danh là vũ khí hủy diệt khủng khiếp nhất trên trái đất sau vũ khí hạt nhân.

Hệ thống rocket đa nòng Smerch được thiết kế để phá hủy tất cả các nhóm mục tiêu nhỏ ở khoảng cách từ 20-90 km. Smerch được mệnh danh là vũ khí hủy diệt khủng khiếp nhất trên trái đất sau vũ khí hạt nhân.


Hệ thống tên lửa chống tăng Khrizantema-S là hệ thống uy lực nhất trong tất cả các hệ thống tên lửa chống tăng hiện có trên thế giới. Nó có thể phá hủy các xe tăng, đồn bốt, các mục tiêu mặt nước và trên không tốc độ chậm.

Hệ thống tên lửa chống tăng Khrizantema-S là hệ thống uy lực nhất trong tất cả các hệ thống tên lửa chống tăng hiện có trên thế giới. Nó có thể phá hủy các xe tăng, đồn bốt, các mục tiêu mặt nước và trên không tốc độ chậm.


Hệ thống phóng tên lửa đa nòng tự hành BM-27 Uragan được phát triển vào những năm 1970 và hiện vẫn được sử dụng trong quân đội Nga. Nó có thể phá hủy các mục tiêu ở khoảng cách 10-35km.

Hệ thống phóng tên lửa đa nòng tự hành BM-27 Uragan được phát triển vào những năm 1970 và hiện vẫn được sử dụng trong quân đội Nga. Nó có thể phá hủy các mục tiêu ở khoảng cách 10-35km.


Hệ thống phóng rocket đa nòng Katyusha do Liên Xô chế tạo là vũ khí hiệu quả nhất loại này trong Thế chiến II.

Hệ thống phóng rocket đa nòng Katyusha do Liên Xô chế tạo là vũ khí hiệu quả nhất loại này trong Thế chiến II.


Pháo tự hành Giatsint 2S5 được phát triển từ thời Liên Xô nhằm phá hủy hỏa lực và vũ khí của đối phương.

Pháo tự hành Giatsint 2S5 được phát triển từ thời Liên Xô nhằm phá hủy hỏa lực và vũ khí của đối phương.


Hệ thống tên lửa Iskander-M được thiết kế không chỉ phá hủy các mục tiêu khác nhau, mà còn có thể phóng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Hệ thống tên lửa Iskander-M được thiết kế không chỉ phá hủy các mục tiêu khác nhau, mà còn có thể phóng vũ khí hạt nhân chiến thuật.


Pháo tự hành 2S7 Pion, do Liên Xô sản xuất và được hiện đại hóa vào đầu những năm 1980, hiện vẫn là một trong những loại pháo thông thường mạnh nhất.

Pháo tự hành 2S7 Pion, do Liên Xô sản xuất và được hiện đại hóa vào đầu những năm 1980, hiện vẫn là một trong những loại pháo thông thường mạnh nhất.


Pháo tự hành 2S3 Akatsiya được Liên Xô phát triển vào năm 1968 nhằm đối phó lại vũ khí tương tự của Mỹ là pháo tự hành M109 155 ly.

Pháo tự hành 2S3 Akatsiya được Liên Xô phát triển vào năm 1968 nhằm đối phó lại vũ khí tương tự của Mỹ là pháo tự hành M109 155 ly.

An Bình

Theo Sputnik