1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

10 “bóng hồng” quyền lực nhất thế giới

(Dân trí) - Tạp chí danh tiếng Forbes ngày 6/6 đã công bố danh sách 100 nhân vật quyền lực thế giới năm 2016, với những cái tên nổi tiếng như Thủ tướng Đức Angela Merkel, ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen… Một nữ doanh nhân trẻ của Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, cũng có tên trong danh sách này.


Thủ tướng Đức Angela Merkel được bình chọn là người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh. Đây là năm thứ 6 liên tiếp bà Merkel giữ vị trí này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel được bình chọn là người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh. Đây là năm thứ 6 liên tiếp bà Merkel giữ vị trí này.


Cựu Ngoại trưởng, Đệ nhất phu nhân và Thượng nghị sĩ New York Hillary Clinton đứng vị trí thứ 2. Bà Clinton gần như chắc chắn sẽ trở thành đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Cựu Ngoại trưởng, Đệ nhất phu nhân và Thượng nghị sĩ New York Hillary Clinton đứng vị trí thứ 2. Bà Clinton gần như chắc chắn sẽ trở thành đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016.


Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen, người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí này, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng của Forbes.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen, người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí này, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng của Forbes.


Bà Melinda Gates, đồng sáng lập và đồng chủ tịch quỹ Bill & Melinda Gates Foundation, phu nhân của tỷ phú Bill Gates, là người phụ nữ quyền lực thứ 4 thế giới.

Bà Melinda Gates, đồng sáng lập và đồng chủ tịch quỹ Bill & Melinda Gates Foundation, phu nhân của tỷ phú Bill Gates, là người phụ nữ quyền lực thứ 4 thế giới.


Bà Mary Barra, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch của Công ty General Motors, xếp thứ 5. Là nữ lãnh đạo đầu tiên của một hãng chế tạo ô tô toàn cầu, bà Barra gia nhập GM vào năm 18 tuổi.

Bà Mary Barra, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch của Công ty General Motors, xếp thứ 5. Là nữ lãnh đạo đầu tiên của một hãng chế tạo ô tô toàn cầu, bà Barra gia nhập GM vào năm 18 tuổi.


Xếp vị trí thứ 6 là Giám đốc điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde.

Xếp vị trí thứ 6 là Giám đốc điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde.


Sheryl Sandberg, xếp vị trí thứ 7, là Giám đốc điều hành hoạt động (COO) của Facebook và là người phụ nữ đầu tiên có mặt trong ban điều hành của công ty này. Trước đó, bà là phó chủ tịch tại Google và chánh văn phòng cho Bộ trưởng Tài chính Larry Summers.

Sheryl Sandberg, xếp vị trí thứ 7, là Giám đốc điều hành hoạt động (COO) của Facebook và là người phụ nữ đầu tiên có mặt trong ban điều hành của công ty này. Trước đó, bà là phó chủ tịch tại Google và chánh văn phòng cho Bộ trưởng Tài chính Larry Summers.


Bà Susan Wojcicki, hiện Giám đốc điều hành của Youtube, đứng thứ 8. Bà là một trong những bóng hồng quyền lực nhất giới công nghệ toàn cầu.

Bà Susan Wojcicki, hiện Giám đốc điều hành của Youtube, đứng thứ 8. Bà là một trong những "bóng hồng" quyền lực nhất giới công nghệ toàn cầu.


Bà Meg Whitman là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty Hewlett Packard, và Chủ tịch của HP Inc, một công ty anh em của nó. Bà Whitman, cựu Giám đốc điều hành của Ebay, cũng từng tranh cử vào ghế thống đốc California vào năm 2010 nhưng không thành công. Bà đứng vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng của Forbes.

Bà Meg Whitman là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty Hewlett Packard, và Chủ tịch của HP Inc, một công ty anh em của nó. Bà Whitman, cựu Giám đốc điều hành của Ebay, cũng từng tranh cử vào ghế thống đốc California vào năm 2010 nhưng không thành công. Bà đứng vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng của Forbes.


Bà Ana Botin, Chủ tịch điều hành của tập đoàn ngân hàng Tây Ban Nha Banco Santander, là người phụ nữ quyền lực thứ 10 thế giới.

Bà Ana Botin, Chủ tịch điều hành của tập đoàn ngân hàng Tây Ban Nha Banco Santander, là người phụ nữ quyền lực thứ 10 thế giới.

An Bình

Theo Telegraph