Tết của Hương Giang, Vĩnh Thụy

Có thể nói, Hương Giang và Vĩnh Thụy là hai trong số những cái tên của làng mẫu Việt được nhắc đến nhiều nhất trong năm qua 2009 là năm đánh dấu nhiều thành công của hai người, từ đó họ có nhiều cơ hội để tiếp cận với khán giả nhiều hơn.

Chào Hương Giang và Vĩnh Thụy! Năm 2009 được xem là một năm rất thành công của hai bạn. Năm mới, hai bạn có thể chia sẻ với độc giả về sự may mắn này được không?

 

Hương Giang: Năm 2009 có thể nói là một năm đáng nhớ nhất, là năm Giang gặt hái được cho mình khá nhiều thành công. Những cố gắng của Giang được mọi người chú ý và dành cho nhiều lời khen ngợi, từ đó cái tên Hương Giang được đến gần với khác giả hơn. Giang thật sự cảm thấy rất hạnh phúc vì điều này.

 

Vĩnh Thụy: Cũng như Giang, năm 2009 vừa qua là một năm rất ấn tượng với Vĩnh Thụy . Thụy được mọi người biết đến nhiều hơn, hơn thế nữa Thụy được thử sức ở những lĩnh vực mà mình yêu thích từ rất lâu như lấn sâu vào con đường người mẫu, tham gia phim ảnh... Trong năm qua, Thụy cũng tham gia vào một số cuộc thi như Siêu mẫu Việt Nam, gần đây là Mister Internatiolal 2009 và Thụy cũng đã gặt hái được cho mình một số thành công nhất định. Thụy xem đây là một bước đi đầu tiên đầy thuận lợi để Thụy tiếp cận khán giả nhiều hơn.
 


Tết của Hương Giang, Vĩnh Thụy - 1

Hương Giang và Vĩnh Thụy

 

Vậy vào dịp Tết năm nay, hai bạn sẽ ăn mừng năm 2009 đầy thành công của mình như thế nào?

 

Hương Giang: Trước Tết khoảng một tuần tôi sẽ về nhà thăm mẹ và chị gái, còn vào những ngày Tết tôi dự định sẽ đi du lịch ở một vài nước gần Việt Nam. Tôi muốn được xem người dân các nước láng giềng họ đón Tết như thế nào.

 

Vĩnh Thụy: Hiện tại Thụy đã nhận được một số lời mời tham gia các chương trình thời trang vào những ngày cận Tết. Hơn nữa, Thụy cũng đang tham gia vào phim truyền hình "Ngày cưới" dài 30 tập, lịch quay kéo dài đến cận Tết. Vào khoảng mùng 4, mùng 5 Thụy dự định sẽ đi du lịch cùng một số người bạn. Còn ba mùng quan trọng nhất của Tết âm lịch, Thụy sẽ ở lại Việt Nam để tận hưởng không khí đón năm mới truyền thống.

 

Vĩnh Thụy này, bạn có tham gia vào phim chiếu Tết "Nhật kí Bạch Tuyết". Vậy bạn có thể bật mí về vai diễn của mình một chút được không, để những khán giả không đến rạp xem phim cũng có thể hiểu vai diễn của bạn?

 

Vĩnh Thụy: Trong phim, Thụy sẽ vào vai một anh chàng ban đầu thì có ý định lừa gạt, nên giả danh thành "hoàng tử" nhằm chiếm đoạt tài sản của "nàng Bạch Tuyết" đang bị mất trí nhớ. Nhưng càng tiếp xúc với cô gái thì anh chàng này nhận thấy mình làm điều xấu là có lỗi và nảy sinh tình cảm với cô gái. Vai diễn còn rất nhiều điều thú vị nhưng Thụy không bật mí hết được.
 
Tết của Hương Giang, Vĩnh Thụy - 2
Vĩnh Thụy

 

Cùng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và cũng nhiều lần được làm việc cùng nhau. Vậy Hương Giang nghĩ gì về Vĩnh Thụy, chàng trai đang ngồi đối diện với mình?

 

Hương Giang: Điều đầu tiên ở Thụy làm Giang chú ý đó là... đẹp trai (cười). Nhưng khi có dịp được làm việc nhiều lần với Thuy, Giang thấy Thụy là một người rất hiền lành, tuy ít nói nhưng rất ấm áp. Giang rất vui khi được hợp tác với Thụy qua một số bộ hình gần đây. Giang hy vọng trong năm mới sẽ có cơ hội được làm việc cùng Thụy nhiều hơn nữa.

 

Còn Vĩnh Thụy, bạn nhận xét như thế nào về cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình?

 

Vĩnh Thụy: Thụy biết Giang từ 2, 3 năm trước, khi Giang vừa từ Hà Nội vào TPHCM. Đối với Thụy, Giang là một cô gái rất dễ thương, hiền lành và cũng rất thông minh. Thụy cũng hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với Giang nhiều lần hơn nữa.

 

Thường vào đêm giao thừa, khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, hai bạn thường ước mong gì?

 

Hương Giang: Giang thường dành thời gian cho mình để suy nghĩ về những việc mà Giang đã làm được trong một năm vừa qua. Đồng thời Giang cầu cho gia đình, bạn bè của mình luôn có nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Giang cũng đặt ra cho mình một số mục tiêu cần đạt được trong năm mới. Với Giang đó là một khoảnh khắc rất khó tả!
 
Tết của Hương Giang, Vĩnh Thụy - 3
Hương Giang

 

Vĩnh Thụy: Năm mới luôn gắn liền với những ước vọng và trong thời khắc chuyển giao đó, trong lòng Thụy có một cảm giác nôn nao lắm (cười). Cũng giống như Giang, Thụy sẽ tổng kết lại những việc mình đã làm được trong năm qua đồng thời lên "dây cót" tinh thần cho một năm mới sung sức hơn. Ngoài ra, Thụy ước mong cho những người thân của mình luôn mạnh khỏe, vì có mạnh khỏe thì bạn sẽ làm được tất cả những việc khác đúng không?

 

Cuối cùng nhé, không khí xuấn sang Tết đến cũng đã râm ran khắp nơi, Hương Giang và Vĩnh Thụy có gửi lời chúc gì đến độc giả không?

 

Hương Giang: Giang xin gửi lời cảm ơn đến độc giả đã luôn ủng hộ Giang trong thời gian qua. Năm mới Giang xin gửi lời chúc tốt lành, nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và năm mới phát tài.

 

Vĩnh Thụy: Thế là một mùa xuân nữa đã đến. Thụy xin gửi lời chúc đến độc giả một năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc sum vầy, làm ăn phát đạt.

 

Theo Món Ngon