1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Sắp diễn ra Hội chợ Xuân 2010

(Dân trí) - Hội chợ Xuân 2010 phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi đón xuân của nhân dân Hà Nội và khách thập phương sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) từ ngày 2 - 12/2 tới, với sự tham gia của hơn 600 đơn vị trong và ngoài nước.

Sắp diễn ra Hội chợ Xuân 2010 - 1

Tham gia hội chợ là các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu như: thực phẩm, hàng may mặc, da giày, sản phẩm đồ uống, bánh mứt kẹo... (Ảnh: VNN)
 
Chiều 29/1, Ban tổ chức Hội chợ Xuân 2010 đã họp báo công bố các thông tin trên. Tham gia hội chợ là các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu như: thực phẩm, hàng may mặc, da giày, sản phẩm đồ uống, bánh mứt kẹo, hàng da dụng, nội thất, quà tăng, hàng thủ công mỹ nghệ, hoa, cây cảnh và đặc sản từ các vùng miền.
 
Hội chợ Xuân 2010 được trưng bày trên diện tích 12.000m2 trong khuân viên Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội), với sự tham gia của hơn 600 đơn vị trong và ngoài nước; trên 900 gian hàng. Hội chợ được bố trí thành các khu vực trưng bày theo ngành hàng, sản phẩm chính bao gồm: Khu vực đồ uống; Bánh, mứt, kẹo; Dệt may, da giày; Hàng gia dụng; Hoa, cây cảnh; Thực phẩm...
 
Riêng lĩnh vực đồ uống, ban tổ chức và Hiệp hội Rượu, Bia, Nước giải khát Việt Nam phối hợp tổ chức riêng một khu trưng bày “Lễ hội đồ uống Xuân 2010” tại Quảng trường Ngọc Khánh với trên 100 gian hàng, nhằm quảng bá các thương hiệu, sản phẩm mới của các đơn vị để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp xuân mới.
 
Ban tổ chức cho biết: Đối tượng khách hàng tham gia hội chợ lần này là những đơn vị trực tiếp sản xuất, các đơn vị kinh doanh có uy tín bán sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh.
 
Theo đó, Ban tổ chức sẽ phối hợp với cơ quan quản lý thị trường, y tế, khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội thành lập các tiêu ban chức năng để kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc, các tiêu chuẩn chất lượng nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.
 
Đặc biệt, trong khuân viên hội chợ còn có Hội Báo xuân Canh Dần với chủ đề: “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng 80 xuân, mừng Thăng Long nghìn năm văn hiến”. Đây được xem là sự kiện chính trị tổ chức 5 năm một lần vào dịp đón Tết Nguyên đán, nhằm giới thiệu và tôn vinh những thành tựu, định hướng phát triển của “làng” báo chí Việt Nam.
 
An Hạ