Nadal vất vả ngay trận xuất quân ở Paris Masters

(Dân trí) - Ở trận ra quân, Nadal đã giành chiến thắng 7-5, 6-3 trước đối thủ hạng 55 ATP Chung Hyeon để giành quyền tiến vào vòng ban Paris Masters, giải Master 1000 cuối cùng trong năm

Với việc Federer không tham dự Paris Masters, khả năng Nadal giành ngôi vị số 1 thế giới năm 2017 đang rất lớn. Thậm chí tay vợt người Tây Ban Nha còn có thể kết thúc luôn cuộc đua giành ngôi số 1 thế giới trước nếu thi đấu tốt ở Paris Masters. Khi đó, Nadal sẽ không còn gặp nhiều áp lực khi tham dự ATP Finals.

Trận đầu ra quân tại Paris, Nadal đã giành chiến thắng nhưng đó là một chiến thắng không hề dễ dàng với tay vợt người Tây Ban Nha dù đối thủ kém xa anh trên bảng xếp hạng. Tại vòng hai, Nadal đối đầu với Chung Hyeon.

Vào tháng tư vừa qua, trên đường tiến tới ngôi vô địch Barcelona Open, Nadal cũng đã đối đầu với tay vợt nười Hàn Quốc và thắng dễ 2-0. Lần gặp nhau thứ hai, tay vợt số 1 thế giới vẫn thắng 2-0 nhưng đó là chiến thắng không dễ dàng khi mà Nadal mất gần 2 giờ mới thắng.


Nadal đã giành chiến thắng ở trận đầu ra quân

Nadal đã giành chiến thắng ở trận đầu ra quân

Phong độ của Nadal ở trận ra quân không cao, anh chỉ có 3 ace, mắc hai lỗi kép. Tỉ lệ giao bóng lần đầu thành công đạt 61%, tỉ lệ giành điểm trong giao bóng một đạt 71% nhưng khi giao bóng lại giảm xuống chỉ còn 50%. Nadal bị bẻ hai game, tất cả đều diễn ra ở game 1.

Nadal cầm giao bóng trước, anh bị bẻ game 3 tuy nhiên sau đó tay vợt người Tây Ban Nha thắng liền bốn game trong đó có 2 break để dẫn ngược lại 5-2. Cơ hội thắng là rất lớn nhưng Nadal bị mất break ở game 9 và rồi để đối thủ san hòa 5-5. Chung Hyeon mất break ở game 12 sau một game thua trắng, qua đó để Nadal thắng 7-5.

Set hai, cả hai tay vợt đều cầm giao bóng tốt hơn. Chỉ với một break ở game 8, Nadal đã bứt lên thắng 6-3 và khép lại trận đấu.