1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao gần 92 triệu đồng đến nữ sinh có khối u trên mặt

(Dân trí) - Ngày 9/4, PV Dân trí phối hợp với UBND xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) trao đầy đủ số tiền 91.835.000 đồng bạn đọc Dân trí hỗ trợ em Nguyễn Thu Hằng, nhân vật trong bài viết "Nữ sinh 8 năm chống chọi với bệnh tật mong có tiền phẫu thuật khối u trên mặt".

Thay mặt bạn đọc báo Dân trí, ông Bùi Tấn Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Chánh đã trao 91.835.000 đồng đến em Nguyễn Thu Hằng.


Phó Chủ tịch UBND xã Đức Chánh Bùi Tấn Nam thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao tiền hỗ trợ đến em Nguyễn Thu Hằng và mẹ

Phó Chủ tịch UBND xã Đức Chánh Bùi Tấn Nam thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao tiền hỗ trợ đến em Nguyễn Thu Hằng và mẹ

Vừa trở về sau 1 tuần tái khám tại TP. Hồ Chí Minh, Hằng và mẹ không khỏi ngỡ ngàng vì nhận được số tiền hỗ trợ quá lớn từ bạn đọc báo Dân trí.

Hằng cho biết, sau khi hoàn cảnh của em được báo Dân trí phản ánh, nhiều bạn đọc hảo tâm cũng đã hỗ trợ trực tiếp cho em số tiền trên 50 triệu đồng.

"Nhờ mọi người hỗ trợ nên em đã có tiền chữa bệnh, ngay sau khi nhận tiền em sẽ tiếp tục vào TP. Hồ Chí Minh điều trị cho sức khỏe ổn định để về tiếp tục học tập. Cả đời em cũng không quên được tình cảm mọi người dành cho em", Hằng chia sẻ.

Em Hằng gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ để em có điều kiện chữa bệnh và tiếp tục theo đuổi ước mơ đến trường
Em Hằng gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ để em có điều kiện chữa bệnh và tiếp tục theo đuổi ước mơ đến trường

Chị Nguyễn Thị Thư - mẹ Hằng, cho biết thêm: qua đợt thăm khám vừa rồi, bệnh viện vẫn chưa chỉ định phẫu thuật do cần thời gian theo dõi thêm vì khối u đang phát triển rất nhanh. Khối u khiến một bên mặt của Hằng biến dạng, đau đớn và không thể nhai nuốt thức ăn.

Ngay sau khi nhận được tiền hỗ trợ từ bạn đọc, chị Thư lại cùng con khăn gói lên đường vào TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục thăm khám, điều trị.

"Cả đời chị có bao giờ dám mơ được số tiền lớn như thế. Bạn đọc ủng hộ bao nhiêu là chị chuyển qua gửi tiết kiệm để dành chữa trị cho con. Lần này đưa Hằng đi chị vững tâm hơn vì không còn phải vay mượn tiền như trước", chị Thư xúc động.

Cũng theo chị Thư, một độc giả hảo tâm tại TP. Hồ Chí Minh đã liên hệ với chị đề nghị hỗ trợ kinh phí để Hằng có điều kiện điều trị bệnh tốt nhất.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Bùi Tấn Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Chánh gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc đã chung tay hỗ trợ cho hoàn cảnh em Nguyễn Thu Hằng.

Ông Nam bày tỏ mong muốn báo Dân trí sẽ tiếp tục làm cầu nối giữa bạn đọc với những hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi và cả nước để những điều tốt đẹp lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.

Quốc Triều