1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao 20 suất học bổng Grobest Việt Nam đến học sinh nghèo Ninh Bình

(Dân trí) - Ngày 10/1, đại diện Công ty Grobest Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí đã đến trao 20 suất học bổng cho những em học sinh nghèo vươn lên học giỏi tại trường THCS Kim Trung, huyện Kim Sơn (Ninh Bình).

Đây là lần đầu tiên các em học sinh nghèo vượt khó tại xã Kim Trung, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) được nhận học bổng của Công ty Grobest Việt Nam. Kim Trung là xã thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn của tỉnh Ninh Bình, hầu hết người dân tại đây sống chủ yếu bằng nghề nông và số ít nuôi trồng thủy hải sản nên đời sống còn nhiều khó khăn.

Lễ trao học bổng của Công ty Grobest Việt Nam cho học sinh nghèo vượt khó tại trường THCS Kim Trung, Kim Sơn, Ninh Bình.
Lễ trao học bổng của Công ty Grobest Việt Nam cho học sinh nghèo vượt khó tại trường THCS Kim Trung, Kim Sơn, Ninh Bình.

Nhiều hộ gia đình khó khăn, vì thế nhiều em học sinh đang độ tuổi ăn học tại địa phương này cũng gặp không ít gian khó trên bước đường đi tìm con chữ để có tương lai tươi sáng hơn. Thấu hiểu được điều đó, Công ty Grobest Việt Nam phối hợp cùng với Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí đã dành những suất học bổng giá trị để nâng bước cho những học sinh nghèo hiếu học tại đây, để các em vươn lên trong cuộc sống cũng như học tập.

Tại lễ trao học bổng, nhiều em học sinh vinh dự được nhận những suất học bổng ý nghĩa đã rất vui mừng. Suất quà tuy nhỏ về giá trị vật chất nhưng đã sưởi ấm lòng các em cùng gia đình trong những ngày đông giá lạnh.

Hầu hết các em học sinh ở vùng bãi ngang xã Kim Trung gia đình còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến việc học tập.
Hầu hết các em học sinh ở vùng bãi ngang xã Kim Trung gia đình còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến việc học tập.

Ông Trần Quốc Việt, đại diện Công ty Grobest tại Ninh Bình cho biết, đây là năm thứ hai công ty trao quà cho các em học sinh nghèo tại huyện Kim Sơn (Ninh Bình), công ty luôn nỗ lực để những phần quà đến kịp thời với các em học sinh vùng khó, món quà tuy nhỏ nhưng mong rằng các em học sinh sẽ có thêm nghị lực để vươn lên trong học tập, sau này trở thành người có ích trong xã hội.

Ông Vũ Quảng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Trung chia sẻ, các cháu học sinh của xã vinh dự được Công ty Grobest chọn trao những suất học bổng ý nghĩa, thay mặt chính quyền địa phương cảm ơn quý công ty, Quỹ khuyến học Việt Nam và báo Dân trí. Món quà đã sưởi ấm tình cảm, cổ vũ tinh thần cho các cháu học sinh.

Mỗi suất học bổng Công ty Grobest trao cho các em học sinh nghèo vượt khó trị giá 600 nghìn đồng để nâng bước các em đến trường.
Mỗi suất học bổng Công ty Grobest trao cho các em học sinh nghèo vượt khó trị giá 600 nghìn đồng để nâng bước các em đến trường.

Mỗi suất học bổng Công ty Grobest Việt Nam trao cho các em học sinh tại Ninh Bình lần này trị giá 600 nghìn đồng, tổng số tiền là 12 triệu đồng. Cô Vũ Thị Hồng Nhung – Hiệu trưởng trường THCS Kim Trung tâm sự: “Trường thuộc xã bãi ngang ven biển, vùng đặc biệt khó khăn. Toàn trường có 351 học sinh, trong đó có 48 học sinh con hộ nghèo, 67 học sinh con hộ cận nghèo. Những suất học bổng mà các em học sinh của trường nhận được lần này góp phần rất lớn động viện khích lệ cho các em học sinh nghèo vươn lên học giỏi. Thay mặt nhà trường cảm ơn Công ty Grobest rất nhiều”.

20 em học sinh vinh dự được nhận học bổng để vươn lên học giỏi.
20 em học sinh vinh dự được nhận học bổng để vươn lên học giỏi.

Thái Bá