1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Trao 110 suất học bổng Grobest đến học sinh nghèo Bạc Liêu

(Dân trí) - Đại diện Công ty TNHH Grobest Việt Nam cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí vừa trao 110 suất học bổng Grobest cho học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Cùng tham gia trao học bổng Grobest có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, lãnh đạo Hội Khuyến học huyện Vĩnh Lợi, Hội Khuyến học huyện Hòa Bình và đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn có học sinh các trường nhận học bổng.

Trao học bổng Grobest Việt Nam giúp học sinh nghèo tỉnh Bạc Liêu

Theo đó, đại diện Công ty Grobest Việt Nam tại khu vực Bạc Liêu 1 đã trao 110 suất học bổng cho 110 em học sinh các trường trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình, gồm: THCS Nguyễn Minh Nhựt (20 suất), THCS Ngô Quyền (20 suất), THCS Long Thạnh (20 suất), THCS Minh Diệu (25 suất) và THCS Hòa Bình (25 suất).

Mỗi suất học bổng được trao là 600.000 đồng, với tổng trị giá 66 triệu đồng. 110 em học sinh đều là những học sinh nghèo, kinh tế gia đình khó khăn, thiếu thốn.

Đại diện Công ty Grobest, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu,... cùng trao học bổng đến học sinh Trường THCS Long Thạnh.
Đại diện Công ty Grobest, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu,... cùng trao học bổng đến học sinh Trường THCS Long Thạnh.
Trao học bổng Grobest cho học sinh Trường THCS Hòa Bình.
Trao học bổng Grobest cho học sinh Trường THCS Hòa Bình.

Ông Dương Văn Huy- Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam tại khu vực Bạc Liêu 1- cho biết, học bổng này được Công ty Grobest Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí đồng hành trao cho các em học sinh nghèo hiếu học ở nhiều địa phương.

“Các suất học bổng tuy không lớn về giá trị, nhưng rất lớn về mặt tinh thần, góp phần chia sẻ khó khăn với các em, giúp các em có thêm một phần chi phí để trang trải việc học”, ông Huy bày tỏ.

Cùng trao học bổng Grobest, bà Nguyễn Thị Quế Phượng- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, nhấn mạnh, đây là sự quan tâm rất có ý nghĩa của Công ty Grobest Việt Nam đối với việc học tập của các em học sinh.

“Các em phải thấy rằng, việc học tập là con đường duy nhất để giúp các em thoát nghèo, để tiến thân. Hội Khuyến học cũng nhắn nhủ các em phải cố gắng học tập, để không phụ lòng các cô chú, cơ quan đơn vị dã quan tâm hỗ trợ cho các em”, bà Phượng chia sẻ.

Học sinh Trường THCS Minh Diệu nhận học bổng Grobest.
Học sinh Trường THCS Minh Diệu nhận học bổng Grobest.
Đại diện Công ty Grobest và Hội Khuyế học tỉnh Bạc Liêu trao học bổng cho học sinh Trường THCS Nguyễn Minh Nhựt.
Đại diện Công ty Grobest và Hội Khuyế học tỉnh Bạc Liêu trao học bổng cho học sinh Trường THCS Nguyễn Minh Nhựt.

Đại diện học sinh nhận học bổng của Trường THCS Long Thạnh bày tỏ: “Mỗi người học sinh chúng em có mỗi hoàn cảnh khác nhau, chính cái nghèo đã ít nhiều làm ảnh hưởng đến việc học tập của chúng em.

Chúng em rất xúc động khi được Công ty Grobest, Quỹ Khuyến học, báo Dân trí, Hội Khuyến học tiếp sức, động viên, giúp đỡ chúng em đến trường. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để học thật giỏi, sẽ dùng số tiền học bổng để mua thêm dụng cụ cần thiết phục vụ cho việc học tập. Chúng em vô cùng biết ơn và xin ghi nhận tấm chân tình cao quý mà các cô chú, thầy cô đã ưu ái dành cho học sinh nghèo chúng em”.

Trao học bổng Grobest cho học sinh Trường THCS Ngô Quyền.
Trao học bổng Grobest cho học sinh Trường THCS Ngô Quyền.

Huỳnh Hải