1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2950:

Thương người mẹ chỉ mong có 20 triệu đồng cho con đi chữa bệnh

(Dân trí) - Sau 2 đời chồng tan vỡ, chị Hằng ở vậy nuôi 3 đứa con nhỏ. Nay chị đổ bệnh, không làm ra tiền mà con gái lớn cũng phát bệnh theo. Chị kể: “Mấy hôm nay vùng kín của bé Chiêu Hoàng bị sưng tấy lên và ra mủ xanh nhiều lắm. Nó đau, nó khóc thì mấy mẹ con em cũng chỉ biết ôm nhau khóc chớ có tiền đâu mà đi chữa…”.

Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Bùi Thị Bích Hằng (sinh năm 1979, ngụ tại ấp Phú Thới, xã Tân Thiềng, Chợ Lách, Bến Tre). Hai lần tính gá nghĩa trăm năm là 2 lần tan vỡ trong khổ đau, chị đành ôm 3 đứa con nhỏ rời xa quê hương lên TPHCM sinh sống.

Chị kể: “Ngày sinh bé Phúc (bé út), vợ chồng em cũng vừa mới chia tay. Em đi sinh mà phải dẫn theo 2 đứa con gái nhỏ vì không có ai chăm. May mà có cô y tá lớn tuổi thương tình, đem 2 đứa về nhà chăm sóc khi em vào phòng sinh. Sinh lúc 5h sáng thì đến 9h sáng hôm sau em xin xuất viện vì trong người cũng không có đồng nào. Vài ngày sau em cũng phải dậy làm việc vì nếu không làm ai sẽ nuôi mẹ con em…”.

bé chiêu hoàng (4)

Hai lần hôn nhân tan vỡ, chị Hằng một mình làm đủ thứ việc để nuôi 3 con nhỏ

Để có tiền chăm lo đàn con, ngày ngày chị Hằng bắt xe buýt từ chỗ trọ đi phụ quán cà phê ở gần Khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân, TPHCM). Hết giờ làm thì chị ra đại lý nhận vé số rồi đi bộ từ quận Bình Tân về nhà trọ (đoạn đường khoảng 6km), trên đường đi thì tranh thủ bán vé số kiếm thêm thu nhập. Những ngày mà mối quen của chị nhận đám tiệc, chị cũng tranh thủ xin nghỉ bữa trưa để đi phụ đám kiếm thêm. Buổi tối ai kêu đi phụ việc nhà chị cũng nhận làm…

Chị Hằng làm quần quật cả ngày đêm vì sức 1 người phụ nữ mà nuôi đến 3 đứa con ở đất Sài Gòn đắt đỏ không phải là dễ dàng. Nhất là 3 đứa con chị vẫn còn nhỏ, bé lớn Bùi Phạm Chiêu Hoàng (sinh năm 2011) mới học lớp 1, bé Bùi Phạm Chiêu Thăng (sinh năm 2012) đang học mẫu giáo và bé Bùi Nguyễn Thành Phúc (sinh năm 2016) đang đi nhà trẻ.

Ngày sinh bé Phúc, chị Hằng vào viện phải dắt theo 2 con nhỏ vì không có ai chăm
Ngày sinh bé Phúc, chị Hằng vào viện phải dắt theo 2 con nhỏ vì không có ai chăm

Sau hơn 1 năm gồng gánh, sức khỏe chị Hằng giảm sút nhiều. Có lẽ do ảnh hưởng di chứng hậu sản nên chị Hằng bị trầm cảm nặng, thần kinh tọa, đau nhức toàn thân. Thỉnh thoảng chị đau đến không ngồi dậy được. Đầu đau đến mức phải đập bình bình vào tường nhà cho đỡ buốt…

Trong những ngày đầu tháng 3, trên đường đi bán vé số chị còn bị choáng bất tỉnh ngay trên đường. Khi tỉnh dậy thì vé số cũng không còn, vốn liếng ít ỏi của chị cũng hết mà bệnh thì càng nặng.

Dù vậy, chị Hằng vẫn không dám đi khám, chỉ mua vài viên thuốc bổ về uống vì sợ đi khám… ra bệnh cũng không có tiền chữa, mà có tiền nằm viện thì không ai làm nuôi con…

Vậy mà, khó khăn vẫn không buông tha gia đình nhỏ này. Đầu năm 2018, bé Chiêu Hoàng bắt đầu bị đau ở vùng kín, xuất hiện mùi hôi… mà chị cứ lần lữa không đi khám. Sau đó, bà chủ nhà trọ thương tình cho 2 triệu đồng đưa con đi khám, phát hiện bé bị nhiễm giun đũa sán chó gây viêm đường tiết niệu, viêm nhiễm bộ phận sinh dục.

Vùng sinh dục của bé Chiêu Hoàng bị viêm nhiễm nặng, xuất hiện mùi hôi
Vùng sinh dục của bé Chiêu Hoàng bị viêm nhiễm nặng, xuất hiện mùi hôi

Bác sĩ yêu cầu nhập viện vì bé Chiêu Hoàng từng bị nhiễm giun đũa sán chó vào năm 3 tuổi, đã chữa trị 1 lần nay lại tái phát thì nguy cơ nhiễm nặng sẽ cao hơn, nhất là vùng sinh dục của bé đã bị viêm nhiễm nặng, xuất hiện mùi hôi. Thế nhưng, chị Hằng đành nén nước mắt đưa con về vì chưa xoay sở được tiền điều trị.

Chị Hằng nghẹn ngào chia sẻ: “Bác sĩ nói phải điều trị sớm vì chứng này không nguy kịch nhưng nếu diễn biến nặng thì cũng khó trị, phải điều trị kéo dài, nhất là nó có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bé khi viêm nhiễm đường sinh dục, nếu để lâu giun lên não sẽ gây ra nhiều triệu chứng nghiêm trọng khác như liệt tay chân, có khả năng nguy kịch đến tính mạng… Em cũng sợ lắm, nhưng tình cảnh nhà em giờ biết làm sao đây!”.

Bệnh nhiễm giun đũa sán chó khiến bé Chiêu Hoàng bị viêm nhiễm bộ phận sinh dục, phát ra mùi hôi nên bạn bè chế giễu khiến cháu lúc nào cũng ngại ngùng
Bệnh nhiễm giun đũa sán chó khiến bé Chiêu Hoàng bị viêm nhiễm bộ phận sinh dục, phát ra mùi hôi nên bạn bè chế giễu khiến cháu lúc nào cũng ngại ngùng

Khi hỏi chuyện, bé Chiêu Hoàng ngại ngùng không nói, phải thì thầm với em gái nhỏ Chiêu Thăng nhờ truyền lời lại. Cố gắng lắm bé mới ngượng nghịu cúi đầu nói: “Trên lớp các bạn không chơi với con. Các bạn chê con thúi lắm! (do vùng sinh dục viêm nhiễm bốc mùi hôi)”.

Đỡ lời con, chị Hằng cho hay: “Ngày nào trước khi đi học em cũng pha 1 thau nước muối cho bé Hoàng ngồi vào ngâm để trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Nó cũng đỡ phần nào, bớt mùi hôi nhưng được vài tiếng lại hôi lại. Một thời gian lành rồi lại tái phát viêm nhiễm”.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của chị Bích Hằng
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của chị Bích Hằng

Khi con phát bệnh, áp lực như quật ngã người phụ nữ này, nhiều ngày chị không thể lê thân đi làm. Chị đi vay mượn mọi nơi có thể cho vay để cầm cự qua ngày.

“Không còn ai cho vay nữa, em đem cầm sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân để lấy tiền”, chị Hằng nghẹn ngào tâm sự.

Không tiền đóng học phí nên 2 bé nhỏ của chị cũng không đi nhà trẻ được. Tiền nhà trọ thì đã nợ đến tháng thứ 4. Điều chị lo lắng nhất là căn bệnh nhiễm giun sán chó đang hành hạ Chiêu Hoàng từng ngày mà bất lực.

Chị kể: “Mấy hôm nay vùng kín của bé Chiêu Hoàng bị sưng tấy lên và ra mủ xanh nhiều lắm. Nó đau, nó khóc thì mấy mẹ con em cũng chỉ biết ôm nhau khóc cùng chớ có tiền đâu mà đi chữa…”.

“Nhiều lúc mệt mỏi, đau đớn quá em cũng tính buông xuôi. Nhưng giờ em có mệnh hệ nào, 3 đứa con của em sẽ ra sao!”, chị Hằng thổn thức.

Khốn cảnh người mẹ đơn thân, bệnh tật phải nuôi 3 con nhỏ

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2950: Chị Bùi Thị Bích Hằng. Địa chỉ: nhà trọ 360 đường An Dương Vương, phường 10, quận 6, TPHCM

Điện thoại: 0961 919 358

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Tùng Nguyên