Thống nhất chủ trương xây dựng cầu treo ở Quảng Bình

(Dân trí) - Bà Phạm Thị Bích Lựa - Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Bình cho biết, UBND tỉnh này đã thống nhất chủ trương xây dựng cầu treo vượt sông giúp học sinh tại bản Ka Oóc, Ông Tú và giao Sở GTVT khảo sát để có dự toán cụ thể.

Tại buổi làm việc ngày 13/10 giữa UBND tỉnh Quảng Bình và Hội Khuyến học tỉnh này, ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết tỉnh rất tán đồng với chủ trương xây dựng cầu treo vượt sông ở khu vực bản Ông Tú và Ka Oóc (xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa).

Được biết, UBND tỉnh Quảng Bình sau khi nhận được công văn của báo Dân trí thông báo về chủ trương xây một cây cầu treo bắc qua sông ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, UBND tỉnh đã giao cho sở GTVT tiến hành khảo sát để có dự toán cụ thể.
 
Thống nhất chủ trương xây dựng cầu treo ở Quảng Bình - 1

Học sinh ở bản Ông Tú, bản Ka Oóc (xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa) phải bơi qua sông để đến trường
 

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Hữu Hoài cho biết: "Tôi cho rằng việc xây dựng một cây cầu treo là phù hợp với nhu cầu của người dân khu vực này cũng như nguồn lực xã hội".

Trước đó, sau bài báo Rơi nước mắt trước cảnh học sinh bơi qua sông đến trường đăng trên báo Dân trí, hàng nghìn độc giả của báo đã bày tỏ sự xúc động, sẻ chia và đề nghị cùng góp sức làm một cây cầu cho các học trò trường Tiểu học Hưng tại bản Ka Oóc và Ông Tú.

Sau 2 tuần phát động, hiện báoDân trí đã tiếp nhận hơn 600 triệu đồng từ nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hướng tới các học trò xã vùng khó này. Ngoài ra, nhiều đơn vị đã liên hệ với Dân trí cam kết hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật để ước mong một cây cầu của các cháu sớm trở thành hiện thực.
 
 
Hồng Kỹ