Đồng Tháp:

Thêm một cây cầu cho dân nghèo Tân Phước

(Dân trí) - Ngày 21/12 Ban từ thiện chùa Như Lai, quận Gò Vấp, TPHCM đã cùng phóng viên Dân trí đến xã Tân Phước, huyện Tân Hồng chuyển giao cây cầu Cả Trấp 2 cho bà con ấp Tuyết Hồng.

Vốn làm cầu do bà con Phật tử chùa Như Lai và người dân địa phương đóng góp.
Thêm một cây cầu cho dân nghèo Tân Phước - 1
Cây cầu đã được hình thành nhờ các nhà hảo tâm
 
Thương học trò tới trường phải leo qua những cây cầu gỗ ọp ẹp, lội mương, có trường hợp bị ngã xuống sông, lật đò, lại thấy nông dân vất vả chở hàng qua cầu ván, vác nông sản qua lại gặp khó khăn, bà con Phật tử chùa Như Lai đã quyết định cùng nhau xây cầu để giúp người nghèo.

Hòa thượng Thích Giác Thuận, viện chủ Chùa Như Lai cho biết: Chúng tôi mong muốn những hoàn cảnh khó khăn có thể yên tâm khi sản xuất, sinh hoạt. Chính vì thế bà con Phật từ thường xuyên tìm hiểu và đóng góp để xây dựng các căn nhà tình thương, cây cầu… để giúp người dân nghèo ổn định cuộc sống.

Trong lần làm cây cầu Cả Trấp 2 này, bà con Phật tử chùa Như Lai đã đóng góp 130 triệu đồng để xây dựng. Tuy nhiên để làm được một phần cũng do công sức xây dựng của Ban từ thiện Phật giáo Hòa Hảo, của người dân tại địa phương và các nhà hảo tâm gần xa đóng góp thêm.
 
Được khởi công xây dựng vào ngày 1/6/2010, sau 6 tháng thi công, cây cầu đã được đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây dựng là trên 208 triệu đồng.
 
Nhìn cây cầu khang trang, ông Nguyễn Đình Bá, người dân địa phương cười nói, vậy là từ nay chúng tôi đã có thể xây nhà mà không cần lo lắng gì nhiều vì xe ô tô có thể chạy thẳng vào ấp. Các cháu học sinh đi học không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi nước lên. Có được cây cầu này chúng tôi mừng lắm.
 
Được biết người dân xã Tân Phước đa số làm nông và đánh bắt cá mỗi khi nước lên. Vì là một xã sát biên giới nên kinh tế ở đây cũng gặp nhiều khó khăn.
 
Hoài Lương