Thêm hơn 44 triệu đồng đến với anh Ngô Đức Quý

(Dân trí) - Chiều ngày 22/6, PV Dân trí đã có mặt tại xã Nga Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh trao số tiền 44.925.000 đồng của các nhà hảo tâm cho vợ chồng chị Trần Thị Hồng, anh Ngô Đức Quý, những nhân vật trong bài viết “Người vợ chịu đau dành tiền cứu chồng vì tai nạn giao thông”.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 18/5, chị Hồng và chồng là anh Ngô Đức Quý, SN 1986 chở nhau đi bắt cua đồng về để lo miếng ăn cho hai đứa con còn thơ dại. Xe của vợ chồng chị Hồng đã bị xe máy đi sau tông phải. Tai nạn khiến anh Quý bị chấn thương sọ não, hiện đang nằm thập tử nhất sinh tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Chị Hồng bị đa chấn thương, nhưng vì gia cảnh khánh kiệt, dồn hết tiền cứu chữa tìm sự sống cho chồng nên chị cắn răng chịu đựng những cơn đau. Hai người con thơ của chị Hồng cũng sống cảnh bữa đói, bữa no, chập chờn giấc ngủ do bố mẹ gặp nạn.

Thêm hơn 44 triệu đồng đến với anh Ngô Đức Quý - 1

Sau khi báo Dân trí đăng tải, nhiều nhà hảo tâm đã tiếp tục quan tâm, sẻ chia với tình cảnh hiểm nghèo của vợ chồng chị Hồng và anh Quý. Thông qua Quỹ nhân ái của báo các nhà hảo tâm đã giúp đỡ đôi vợ chồng bất hạnh này tổng số tiền 44.925.000 đồng.

Chiều 23/6, PV Dân trí cùng với đại diện mặt trận xóm 1, ông Đường Hồng Lam, Phó bí thư Đảng ủy xã Nga Lộc đã trở lại nhà gia đình chị Hồng để bàn giao số tiền trên. Do chị Hồng đang bận đưa anh Quý ra BV Việt Đức để tái khám sau hơn một tuần trở về nhà nằm điều trị, nên đại diện báo Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã thống nhất trao số tiền trên cho bà Đường Thị Luyến, người mẹ cũng là bà nội đang chăm hai con thơ của vợ chồng anh Quý, chị Hồng.

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương xã Nga Lộc trao số tiền 44.925.000 đồng cho bà Đường Thị Luyến, mẹ của chị Hồng, anh Quý. Như vậy, cùng với số tiền 39.650.000 trao đợt 1 ngày 8/6, qua 2 lần trao, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ vợ chồng chị Hồng số tiền hơn 83 triệu đồng.
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương xã Nga Lộc trao số tiền 44.925.000 đồng cho bà Đường Thị Luyến, mẹ của chị Hồng, anh Quý. Như vậy, cùng với số tiền 39.650.000 trao đợt 1 ngày 8/6, qua 2 lần trao, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ vợ chồng chị Hồng số tiền hơn 83 triệu đồng.

Tiếp nhận số tiền trên, bà Luyến bùi ngùi cảm động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm giàu lòng nhân ái. “Hôm xẩy ra tai nạn, nhà chúng nó khánh kiệt không còn lối thoát. Mỗi ngày chi phí thuốc men cho con trai gặp nạn lên đến 12 triệu đồng. May mắn gia đình có được sự quan tâm của báo Dân trí, của các nhà hảo tâm nên cháu nó có được ít tiền để lo liệu thuốc men. Giờ có thêm số tiền này nữa, gia đình cũng bớt đi được phần nào khó khăn, cùng cực. Xin cảm ơn rất nhiều tới quý báo, các tấm lòng hảo tâm đã san sẻ với vợ chồng chúng nó”- bà Luyến cảm động nói.

Ông Đường Hồng Lam cũng rất cảm kích trước sự quan tâm kịp thời của Báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm trên mọi miền tổ quốc dành cho vợ chồng chị Hồng, Anh Quý. Ông Lam nói rằng, một đồng đến với đôi vợ chồng bất hạnh này lúc này thật quý, nên sẽ đồng lòng, sát cánh với gia đình này để tiền hỗ trợ được chi tiêu đúng mục đích, xứng đáng với tấm lòng, tình cảm của các nhà hảo tâm.

Văn Dũng