Thêm 98 triệu đồng đến với bé Kiều Trang

(Dân trí) - Ngày 12/8, bé Kiều Trang sẽ được các bác sĩ phẫu thuật cấy ghép da, loại bỏ những phần da bị hoại tử trên cơ thể. Theo các bác sĩ, sức khỏe bé Trang đã khá hơn rất nhiều so với ngày đầu nhập viện khi các vết bỏng bắt đầu khô.

Ngày 11/8, PV Dân trí đã trở lại Viện bỏng Quốc gia để thăm bé Phạm Kiều Trang, nhân vật trong bài viết “Thương bé 2 tuổi nguy kịch vì bị bỏng nước sôi toàn thân”. Bé Kiều Trang bị bỏng nước chè sôi đến 75% cơ thể, trong đó hầu hết sâu độ 3 nên tính mạng cực kỳ nguy kịch trong những ngày đầu nhập viện.
 
Thêm 98 triệu đồng đến với bé Kiều Trang - 1

Sức khỏe bé Trang đã tốt lên rất nhiều so với những ngày đầu nhập viện

Tuy nhiên, được sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, y tá Khoa Hồi sức cấp cứu Viện bỏng Quốc gia cũng như sự giúp đỡ nhiệt tình về cả vật chất lẫn tinh thần của bạn đọc Dân trí, điều may mắn đã đến với bé Trang khi em vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất là sốc nhiễm trùng.

“Hiện tại bé đã ăn được chút cháo, vẫn tỉnh táo và nhận biết người thân xung quanh dù cơ thể vẫn hết sức đau đớn do những vết bỏng sâu trên toàn cơ thể gây ra. Bác sĩ bảo con gái tôi đã lành được hơn 50% vết bỏng, tính mạng không còn bị đe dọa những vẫn cần phải điều trị ít nhất 1 đến 2 tháng nữa”, anh Phạm Trọng Tuấn, bố của bé Trang cho biết.

Hơn nửa tháng qua, bé Kiều Trang đặc biệt nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc Dân trí trong và ngoài nước, với tổng số tiền mà bạn đọc ủng hộ đến bố con anh là hơn 100 triệu đồng, góp phần rất lớn để anh Tuấn chạy chữa tai nạn bỏng của con gái. Nhân dịp này, PV Dân trí đã trao thêm số tiền 98.659.000 đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua tòa soạn khiến anh Tuấn cảm động vô cùng.
 
Thêm 98 triệu đồng đến với bé Kiều Trang - 2

Chị Trần Thị Soi, mẹ bé Kiều Trang nhận số tiền 98.659.000 đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ
 
“Vợ chồng em ở quê chủ yếu trông vào đồng ruộng của bố mẹ. Vợ em làm công nhân may cách xa nhà gần 10 cây số nhưng lương chỉ được khoảng 2 triệu đồng/tháng. Em thì ngoài làm ruộng, tranh thủ đi phụ hồ nhưng cũng không đáng là bao. Trước tai nạn không may của con gái, nếu không có mọi người hỗ trợ, giúp đỡ thì hai vợ chồng em sẽ khốn khó lắm. Mọi người đã sinh ra lần thứ 2 cho con gái của em, em sẽ ghi ơn này đến suốt đời”, anh Tuấn khẳng định.
 
Thế Nam