1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Shinnyo-en Nhật Bản tiếp tục tài trợ 18,000 USD để trao học bổng qua Quỹ Khuyến học Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 9/12, ông Shimada Hideki – Trưởng phòng Cố vấn Tổ chức Phật giáo Shinnyo-en (Nhật Bản) cùng các cộng sự đã có buổi làm việc với Quỹ Khuyến học Việt Nam để nghe báo cáo việc sử dụng số tiền 18,000 USD mà Shinnyo-en đã tài trợ thông qua Quỹ KHVN nhằm trao học bổng đến các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cũng như để thực hiện xây dựng các công trình khuyến học tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa do Quỹ lựa chọn hỗ trợ trong năm 2017.

Tại buổi làm việc nói trên, Đại tá Nguyễn Văn Bằng, Ủy viên thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam cho biết, với 18,000 USD mà Shinnyo-en đã tài trợ trong năm 2017, Quỹ đã trao học bổng cho 116 em học sinh ở tỉnh Kon Tum, trị giá 6,000 USD, trong đó học sinh Tiểu học 45 suất, học sinh THCS 41 suất, học sinh THPT 30 suất.

Với 12.000 USD còn lại, Quỹ đã dành để hỗ trợ xây dựng phòng chức năng tại Trường Tiểu học Nga My I (huyện Phú Bình – Thái Nguyên). Công trình này có tổng kinh phí trên 1,1 tỷ đồng, ngoài 12,000 USD do Quỹ Khuyến học Việt Nam tài trợ từ nguồn ủng hộ của Shinnyo-en thì phần còn lại là do ngân sách địa phương đối ứng và công trình đã được khánh thành vào ngày 8/12 vừa qua.


Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo Dân trí (phải) và ông Shimada Hideki cùng ký bản hợp đồng mà Shinnyo-en cam kết tài trợ 18,000 USD thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam để trao học bổng cho học sinh và xây dựng công trình trường học trong năm 2018 mà hai bên đã thống nhất

Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo Dân trí (phải) và ông Shimada Hideki cùng ký bản hợp đồng mà Shinnyo-en cam kết tài trợ 18,000 USD thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam để trao học bổng cho học sinh và xây dựng công trình trường học trong năm 2018 mà hai bên đã thống nhất

Đại tá Nguyễn Văn Bằng cũng cho biết, trước đó, năm 2016, Shinnyo-en đã tài trợ 27.000 USD và Quỹ đã dùng số tiền này để trao học bổng cho sinh viên 5 trường đại học với 85 suất (mỗi suất 110 USD, tổng là 9,350 USD); trao học bổng cho 120 em học sinh (tổng giá trị 6,000 USD), hỗ trợ xây dựng trường tiểu học xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An với tổng giá trị 10,330 USD và chính thức khánh thành vào ngày 15/12/2016.

Sau khi nghe báo cáo sử dụng nguồn hỗ trợ, ông Shimada Hideki đánh giá cao việc hợp tác với Quỹ Khuyến học Việt Nam và cam kết sẽ tiếp tục tài trợ đến Quỹ KHVN để thực hiện việc trao học bổng đến học sinh sinh viên cũng như đầu tư công trình giáo dục như xây phòng học, xây cầu do Quỹ KHVN đề xuất trong 2018 mà hai bên đã thống nhất với số tiền 18,000 USD.


Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam (phải) và ông Shimada Hideki cùng trao thỏa thuận tài trợ đã ký giữa 2 bên

Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam (phải) và ông Shimada Hideki cùng trao thỏa thuận tài trợ đã ký giữa 2 bên

Dự kiến, với số tiền 18,000 USD mà Shinnyo-en tài trợ trong năm 2018 nói trên, Quỹ KHVN sẽ dành 6,000 USD cho Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum để trao học bổng tới các em học sinh nghèo vượt khó; 12,000 USD còn lại để hỗ trợ xây dựng Trường Tiểu học ở xã Tam Văn, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Thay mặt Quỹ Khuyến học Việt Nam, Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí đã gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến những đóng góp hữu ích mà Shinnyo-en đã dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam từ nhiều năm qua.


Ông Shimada Hideki trao biển tài trợ 18.000 USD đến Quỹ Khuyến học Việt Nam trong năm 2018 để trao học bổng đến học sinh cũng như xây dựng trường học

Ông Shimada Hideki trao biển tài trợ 18.000 USD đến Quỹ Khuyến học Việt Nam trong năm 2018 để trao học bổng đến học sinh cũng như xây dựng trường học

Nhà báo Phạm Huy Hoàn cũng khẳng định, với khoản tiền mà Shinnyo-en (Nhật Bản) tài trợ hàng năm, Quỹ Khuyến học Việt Nam sẽ tiếp tục dành để trao học bổng đến các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó vươn lên học tập tốt, giúp đỡ các tỉnh thành còn nhiều khó khăn bằng những dự án thiết thực như xây cầu cho các em học sinh qua sông, xây mới phòng học trong năm tới.

Nguyễn Dương