1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Sẽ xây dựng cầu Khuyến học & Dân trí thứ 10 tại Sóc Trăng

(Dân trí) - Nhà báo Phan Huy- Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Châu Thành cùng các ngành chức năng để thống nhất phương án chuẩn bị xây dựng cầu Khuyến học & Dân trí thứ 10 tại Sóc Trăng vào ngày 12/11 tới đây.

Tại buổi làm việc, Nhà báo Phan Huy cho biết, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Tổng Công ty May 10 (Hà Nội), thông qua báo Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 đã quyết định đầu tư xây dựng một cây cầu giao thông nông thôn tặng đồng bào vùng sâu, vùng xa khó khăn thuộc khu vực ĐBSCL. Sau một thời gian khảo sát, VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL đã chọn, giới thiệu cho lãnh đạo Tổng Công ty May 10 đầu tư xây dựng cầu Kênh Gòn thuộc xã Hồ Đắc Kiện, một xã vùng căn cứ kháng chiến của huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) và đã được đơn vị chấp thuận.

Đại diện báo Dân trí và chính quyền địa phương đã trao đổi, thống nhất các thủ tục về hồ sơ, thiết kế và các công việc cần thiết để chuẩn bị cho việc khởi công xây dựng cầu Khuyến học & Dân trí (tên cũ là cầu Kênh Gòn), dự kiến diễn ra vào ngày 12/11 tới. 

Nhà báo Phan Huy cũng thông tin thêm, trong lễ khởi công, Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí sẽ trao 30 suất học bổng dành cho các em học sinh nghèo của xã Hồ Đắc Kiện để tạo điều kiện cho các em trang trải chi phí trong học tập.

Nhà báo Phan Huy- Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL (phải) trao đổi trong buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Châu Thành.
Nhà báo Phan Huy- Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL (phải) trao đổi trong buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Châu Thành.

Ông Trần Quốc Thắng- Chủ tịch UBND huyện Châu Thành- cho biết: Lãnh đạo huyện Châu Thành nói chung và người dân xã Hồ Đắc Kiện nói riêng rất vui mừng khi được lãnh đạo Tổng Công ty May 10 (Hà Nội) thông qua báo Dân trí cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam đầu tư xây dựng cầu Kênh Gòn và được mang tên mới là cầu Khuyến học & Dân trí, giúp bà con nhân dân, các em học sinh ở xã Hồ Đắc Kiện và những địa phương lân cận thuận lợi trong đi lại.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cũng chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và xã Hồ Đắc Kiện tích cực chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ các khâu cần thiết để buổi lễ khởi công cầu Khuyến học & Dân trí được diễn ra thành công.

Cầu Kênh Gòn nhìn xa thấy chắc chắn nhưng nhiều chỗ đã xuống cấp, hư hại khiến người dân rất lo lắng mỗi khi đi qua cầu. Cầu Kênh Gòn sẽ được xây mới và mang tên Khuyến học & Dân trí.
Cầu Kênh Gòn nhìn xa thấy chắc chắn nhưng nhiều chỗ đã xuống cấp, hư hại khiến người dân rất lo lắng mỗi khi đi qua cầu. Cầu Kênh Gòn sẽ được xây mới và mang tên Khuyến học & Dân trí.

Theo thiết kế, cầu Khuyến học & Dân trí tại Sóc Trăng sẽ được xây dựng với quy mô rộng 2,5 mét, dài 25 mét với tổng kinh phí xây dựng khoảng 340 triệu đồng. Thời gian xây dựng cầu dự kiến hoàn thành trong khoảng 60 ngày.

Chia sẻ với PV, bà Hứa Thị Tư (ngụ ấp Đắc Thắng) nói: “Từ hôm thấy nhà báo vào khảo sát, nghe nói sẽ xây cho bà con cây cầu mới thay cầu cũ này, nhiều đêm tôi không ngủ được vì quá vui. Từ bữa đó đến nay cứ đếm từng ngày chờ ngày khởi công xây cầu mới. Ngày khởi công chắc chắn là ngày hội vui của bà con chúng tôi”.

Cao Xuân Lương