ĐBSCL:

Nhiều suất quà đến với học sinh nghèo khó khăn trong năm học mới

(Dân trí) - Vừa qua, một số “mạnh thường quân” đã tổ chức nhiều đợt trao quà và các suất học bổng cho học sinh nghèo các tỉnh ĐBSCL nhân dịp bước vào năm học mới 2010-2011.

Nhiều suất quà đến với học sinh nghèo khó khăn trong năm học mới - 1
Nhiều học sinh nghèo vùng ĐBSCL được “Tiếp sức đến trường” trong năm học mới.
 
Ngày 17/8, tại huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, Công ty TNHH Cargill Việt Nam tổ chức bàn giao công trình Trường Mẫu giáo 2 Tháng 9 thuộc xã Đại Tâm. Công trình có giá trị trên 1 tỷ đồng.

 

Ngày 18/8, tại Bạc Liêu, nhân dịp khai trương Văn phòng vé xe khách, hãng xe khách Phương Trang đã tổ chức trao 50 suất quà cho học sinh nghèo và 10 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học phường 7, thị xã Bạc Liêu để hỗ trợ chi phí năm học mới cho các em.

 

Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã tổ chức trao 2.500 cuốn tập và 500 cây viết cho học sinh nghèo các huyện Vĩnh Lợi, Đông Hải, Hòa Bình, Giá Rai.

 

Tại Bến Tre, Ngân hàng Công thương Việt Nam tổ chức khánh thành 2 trường học nhân dịp bước vào năm học mới. Trường Mẫu giáo Vôi Đước (huyện Thạnh Phú) và Trường Tiểu học Nhuận Phú Tân (huyện Mõ Cày Bắc) với trị giá 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, còn trao hơn 2.000 cuốn tập và nhiều dụng cụ phục vụ học tập và công tác giảng dạy cho Trường Tiểu học Nhuận Phú Tân.

 

Tại An Giang và Đồng Tháp, Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức trao 20 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho 20 học sinh nghèo vùng biên; quà tặng (SGK, tập vở, sữa, ba lô…) cho 250 học sinh nghèo vượt khó, mỗi phần quà trị giá từ 150.000- 300.000 đồng. Ngoài ra, còn tặng thêm sách tham khảo, sách truyện cho 4 thư viện trường học.

 

Ngày 22/8, báo Giáo dục & Thời đại sẽ tiếp tục trao 10 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng), 4 chiếc xe đạp, khoảng 85 phần quà cho học sinh nghèo người dân tộc Khmer tại xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ.

 

Huỳnh Hải