1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Giải đua xe đạp về Trường Sơn 2017 - Cúp Báo Quân đội nhân dân:

Nhiều phần quà đến với gia đình chính sách, có công trên mảnh “đất thiêng” Quảng Trị

(Dân trí) - Ngày 20/7, tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, giải đua xe đạp “Về Trường Sơn 2017” - tranh Cúp Báo Quân đội nhân dân bước vào chặng đua thứ 6, cũng là chặng cuối cùng bế mạc giải. Giải đua xe đạp hướng đến Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).

Trước khi bước vào chặng đua cuối, Ban tổ chức giải đã cử hành trọng thể lễ dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ, mùa Hè năm 1972.


Ban tổ chức giải đua xe đạp dâng hoa...

Ban tổ chức giải đua xe đạp dâng hoa...

... và dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị
... và dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Trước đó, cán bộ, phóng viên Văn phòng đại diện Báo Dân trí Bắc miền Trung, do Nhà báo Duy Thảo (Trưởng đại diện Văn phòng) dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại 2 Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Đường 9.

Cán bộ và phóng viên VPĐD Báo Dân trí tại Bắc miền Trung dâng hương tri ân liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn
Cán bộ và phóng viên VPĐD Báo Dân trí tại Bắc miền Trung dâng hương tri ân liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Nhà báo Duy Thảo, Trưởng văn phòng đại diện Báo Dân trí tại Bắc miền Trung dâng hương lên phần mộ tri ân các liệt sĩ
Nhà báo Duy Thảo, Trưởng văn phòng đại diện Báo Dân trí tại Bắc miền Trung dâng hương lên phần mộ tri ân các liệt sĩ

Phát biểu tại lễ bế mạc giải đua xe đạp, ông Mai Thức - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Quảng Trị là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, anh hùng, bất khuất trong những năm kháng chiến, mảnh đất chứng kiến sự chia cắt đất nước suốt 21 năm.

Trên mảnh đất này đã thấm đẫm máu xương của hàng vạn anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống trong chiến tranh để góp phần đem đến sự thống nhất đất nước hôm nay. Trong đó, 2 nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn và Đường 9 là nơi an nghỉ của hơn 2 vạn liệt sĩ và Thành Cổ Quảng Trị được xem là “nấm mồ chung” của hàng vạn liệt sĩ.

Ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại lễ bế mạc giải đua xe đạp về Trường Sơn
Ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại lễ bế mạc giải đua xe đạp về Trường Sơn

Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đang nỗ lực phấn đấu, xây dựng Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, ấm no.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Ngoài việc tổ chức giải đua xe đạp tri ân liệt sĩ, Ban tổ chức cũng đã dành tặng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, thương binh, gia đình có công và xây dựng các công trình phúc lợi tại các địa phương.

Các VĐV tranh đua quyết liệt từng giây, từng phút
Các VĐV tranh đua quyết liệt từng giây, từng phút

Bế mạc giải đua xe đạp “Về Trường Sơn 2017” – tranh Cúp Báo Quân đội nhân dân

Chặng đua thứ 6 vòng quanh Thành Cổ Quảng Trị diễn ra với tổng chiều dài hơn 53 km, cũng là chặng đua cuối cùng kết thúc Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn 2017 - Cúp Báo Quân đội Nhân dân”.

Giải đua xe đạp do báo Quân đội nhân dân, Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam và Tập đoàn Viễn thông Quân đội phối hợp tổ chức.

Chuẩn bị về đích
Chuẩn bị về đích

Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn - 2017”, tranh Cup Báo Quân đội nhân dân có tất cả 74 vận động viên đến từ 12 đội trong nước và 2 đội khách mời là Lào và Thái Lan.

Đây không chỉ là một hoạt động thể thao thuần túy nhằm rèn luyện sức khỏe, mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những đóng góp của các thế hệ cha anh, các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau 6 ngày tranh tài quyết liệt, với 6 chặng đua xuất phát từ TP Hà Nội (15/7) đoàn đã về đến Thành cổ Quảng Trị (20/7), với tổng chiều dài hơn 700 km. Theo đánh giá của Ban tổ chức, 12 đội tuyển trong nước và 2 đội từ nước ngoài đã thi đấu trung thực, quyết liệt, với tinh thần trách nhiệm cao nhất.


Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng Biên tập Báo QĐND, Trưởng ban tổ chức cuộc đua trao tặng nhà tình nghĩa tới các gia đình chính sách

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng Biên tập Báo QĐND, Trưởng ban tổ chức cuộc đua trao tặng nhà tình nghĩa tới các gia đình chính sách


Ban tổ chức tặng 20 suất quà tới các gia đình chính sách trên địa bàn

Ban tổ chức tặng 20 suất quà tới các gia đình chính sách trên địa bàn


Nhà báo Duy Thảo và đại diện Báo QĐND trao quà cho các em học sinh

Nhà báo Duy Thảo và đại diện Báo QĐND trao quà cho các em học sinh

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa (trị giá 70 triệu đồng/căn) và 20 suất quà tới các gia đình chính sách, cùng 25 suất học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn.

Thừa ủy quyền Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng Biên tập Báo Dân trí - Giám đốc Qũy Khuyến học Việt Nam; Trưởng Văn phòng đại diện Báo Dân trí tại Bắc miền Trung – Nhà báo Duy Thảo đã trao các phần quà tới các em học sinh.

Kết thúc chặng đua thứ 6, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Đội Quân khu 7), giải Nhì cho VĐV Nguyễn Minh Luận (đội Vĩnh Long) và giải Ba cho VĐV Loic Deriac (Đội Bike Life Đồng Nai).

Ban tổ chức cũng trao giải Nhất chung cuộc cho VĐV Nguyễn Cường Khang (Đội trẻ TP Hồ Chí Minh), giải Nhì cho VĐV Nguyễn Tấn Hoài (Đội Dược Domesco Đồng Tháp) và giải Ba cho VĐV Lê Nguyệt Minh (Đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh).

Ban tổ chức trao giải chung cuộc cá nhân cho các VĐV
Ban tổ chức trao giải chung cuộc cá nhân cho các VĐV

Về giải đồng đội, giải Nhất thuộc về đội Bảo vệ thực vật An Giang, giải Nhì thuộc về đội trẻ TP Hồ Chí Minh, giải Ba thuộc về đội Đồng Nai.

... và 3 giải đồng đội cho các đơn vị
... và 3 giải đồng đội cho các đơn vị

Kết thúc 6 chặng đua, VĐV Nguyễn Cường Khang giành được chiếc áo vàng chung cuộc, áo xanh được Ban tổ chức trao cho VĐV Lê Nguyệt Minh.

Ngoài các giải nói trên, VĐV Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) cũng giành được giải ấn tượng từ BTC và VĐV Nguyễn Cường Khang giành thêm chiếc áo trắng.

Đăng Đức