Nghị lực làm nên điều kỳ diệu

(Dân trí) - Sáng 19/4, tại Nhà Văn hoá Linh Đàm đã diễn ra buổi giao lưu thân mật, cởi mở giữa những người khuyết tật. Buổi gặp gỡ ý nghĩa này như tiếp thêm ý chí vươn lên và nghị lực sống cho cộng đồng người khuyết tật.

Nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4), Trung tâm Nghị lực Sống và Nhóm FHG tổ chức buổi gặp gỡ mang tên “Điều kỳ diệu của cuộc sống” nhằm tạo điều kiện cho các thành viên, các bạn khuyết tật, các bạn có hoàn cảnh khó khăn được giao lưu, chia sẻ cùng nhau trong một bầu không khí nồng ấm, thân thiết.
 
Tại đây, những tấm gương về nghị lực như Nguyễn Công Hùng, Khúc Hải Vân, Nguyễn Việt Thắng… đã chia sẻ với các bạn khuyết tật những câu chuyện vô cùng ý nghĩa về nghị lực sống và ý chí vươn lên khi mình không phải người lành lặn. Qua những câu chuyện Hùng, Vân chia sẻ, một lần nữa chúng ta thêm cảm phục ý chí mãnh liệt vươn lên trước số phận của các anh. Những bài học kinh nghiệm và những chiến thắng đáng tự hào mà họ đã giành được trong những năm qua phần lớn nhờ có niềm tin vào cuộc sống, bên cạnh đó là nỗ lực bền bỉ, nhẫn nại và kiên trì là bí quyết giúp họ thành công.
 

Nghị lực làm nên điều kỳ diệu - 1
Công Hùng chia sẻ bí quyết thành công với những người bạn đồng cảnh ngộ

Tàn nhưng không phế là tâm niệm mà Nguyễn Công Hùng, Khúc Hải Vân muốn gửi đến những người bạn đồng cảnh ngộ. Công Hùng chia sẻ: “Mình mong muốn tất cả các bạn hãy có niềm tin vào tương lai. Biết nỗ lực để vươn lên chắc chắn các bạn sẽ làm được những điều như Hùng, Vân và Thắng đã làm được. Chúng ta tàn nhưng không phế, cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp đang đón chờ chúng ta, hãy đặt niềm tin vào tương lai bạn nhé!”.
 
Nguyễn Công Hùng là một người khuyết tật mất hoàn toàn khả năng vận động. Sớm tiếp cận với công nghệ thông tin, với nghị lực mạnh mẽ, bằng cách tự học anh đã gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực này. Tháng 8 năm 2006, Công Hùng xây dựng trang web www.nghilucsong.net với nội dung hỗ trợ người khuyết tật tìm kiếm thông tin về việc làm. Nhiều người khuyết tật và nhà tuyển dụng đã gặp nhau qua cây cầu nối này. Trong lễ trao giải “Nhân tài đất Việt 2008” anh được trao giải “Nghị lực”, đó là sự động viên khích lệ rất to lớn cho Hùng và những người bạn của Trung tâm.
 

Nghị lực làm nên điều kỳ diệu - 2

Những người có mặt ở đó ai cũng say sưa lắng nghe chia sẻ của Công Hùng, Hải Vân...

Cùng tham dự buổi giao lưu còn có ông Paul Trần Văn Thình, nguyên Đại sứ Liên minh Châu Âu, ông Jean Claude Pedeboscq - Chủ tịch của Viện hợp tác Châu Âu, Châu Á, Châu Phi và Mỹ La Tinh, Nhà báo Tạ Bích Loan, danh hài Xuân Bắc…
 

Nghị lực làm nên điều kỳ diệu - 3

Ông Paul Trần Văn Thình (thứ tư từ phải sang) động viên, khích lệ người khuyết tật trong buổi giao lưu

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Paul Trần Văn Thình đã động viên, khích lệ và cổ vũ nồng nhiệt về mặt tinh thần tới người khuyết tật, ông nói: “Các bạn thân mến! Mỗi chúng ta ai cũng có những ước muốn chưa trọn vẹn, nhưng không vì thế mà ta buông xuôi, bỏ mặc. Tôi biết các bạn là những người vô cùng nghị lực và ý chí, chúng ta hãy dùng sự tự tin và cái đầu để thay đổi vận mệnh. Khi làm một việc gì đó, chỉ cần bạn thực sự quyết tâm và nhẫn nại bạn sẽ thành công. Bên cạnh các bạn luôn có chúng tôi, có cả xã hội và cộng đồng đang dang tay chào đón, hãy vững niềm tin vào cuộc sống những người bạn của tôi!”.

 
Thu Hà