1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Karofi tiếp tục chương trình “Tận tâm vì tương lai Việt” tại xã Đông Lỗ

Công ty CP Karofi Việt Nam kết hợp với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường về khảo sát, đánh giá lại nguồn nước sau khi lắp đặt hệ thống lọc nước Karofi tại xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, tp Hà Nội.

Karofi tiếp tục chương trình “Tận tâm vì tương lai Việt” tại xã Đông Lỗ - 1

Đoàn khảo sát đánh giá lại nguồn nước tại xã Đông Lỗ

Sau chương trình khám bệnh và hội thảo tuyên truyền sử dụng nước sạch cho bà con tại xã Đông Lỗ trong hành trình “Tận tâm vì tương lai Việt”. 60 chiếc máy lọc nước đã được kỹ thuật viên của công ty cổ phần Karofi Viêt Nam gấp rút lắp đặt cho bà con.

Karofi tiếp tục chương trình “Tận tâm vì tương lai Việt” tại xã Đông Lỗ - 2

Chuyên gia của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đang lấy mẫu tại bể nước mưa của hộ gia đình tại thôn Thống Nhất.

Các chuyên gia của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã lấy mẫu nước tại các nguồn nước cũ như nước mưa, giếng khoan, giếng khơi của người dân tại thôn Thống Nhất, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Các chuyên gia của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cho biết: “Kết quả chất lượng nước tại nguồn nước cũ sẽ được so sánh đánh giá với kết quả chất lượng nước sau khi được lọc qua máy lọc nước Karofi.”

Ngoài ra, các chuyên gia của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cũng thăm hỏi và tư vấn cho người dân cách sử dụng nguồn nước sao cho hợp lý và đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

Karofi tiếp tục chương trình “Tận tâm vì tương lai Việt” tại xã Đông Lỗ - 3

Tiến sĩ Dương Khánh Vân (phải) tư vấn cho người dân cách sử dụng nước hợp lý và đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

Đại diện UBND xã Đông Lỗ, ông Trần Đình Cường- phó chủ tịch UBND cho biết: “Thôn Thống Nhất là thôn ô nhiễm nhất của xã, đã được các ban ngành nhà nước và sở tài nguyên môi trường về khảo sát đánh giá có mức độ nhiễm asen cao gấp nhiều lần cho phép. Nguồn nước của bà con sử dụng ở đây chủ yếu là nước mưa và nước giếng không đảm bảo, nên khi được công ty Cp Karofi về tặng máy lọc nước bà con chúng tôi ai nấy đều rất vui mừng, phấn khởi…”.

Cô Nguyễn Thị Chiến thôn Viên Đình, xã Đông Lỗ là hộ gia đình khó khăn được Karofi tặng máy lọc nước vui mừng cho biết: “Từ hôm gia đình tôi được tặng máy lọc nước đến nay, cả gia đình tôi đều lấy nước để sử dụng trong sinh hoạt. Thích nhất là không cần phải đun nấu gì vẫn yên tâm có nước sạch để uống vì nước đã được kiểm tra và đánh giá bởi Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường rồi. Hàng xóm bên cạnh cũng thường xuyên qua nhà tôi uống nước, ai cũng khen nước ngon hơn và đảm bảo…”

Karofi tiếp tục chương trình “Tận tâm vì tương lai Việt” tại xã Đông Lỗ - 4

Cô Chiến vui mừng uống nước bên chiếc máy lọc nước được tặng

Cũng trong ngày khảo sát, bà Nguyễn Thị Hoài Thu - Trưởng phòng truyền thông Karofi, đã đến trực tiếp nhà các hộ dân nghèo trong xã Đông Lỗ đã được trao tặng máy lọc nước để trả kết quả xét nghiệm nước, và tư vấn cách sử dụng máy lọc nước cho người dân. Bà Thu cho biết: “Đông Lỗ là điểm nóng đầu tiên được lựa chọn trong hành trình "Tận tâm vì tương lai Việt" do Karofi tổ chức. Sau khi dừng chân tại Đông Lỗ, đoàn sẽ tiếp tục hành trình tại các điểm nóng ô nhiễm nước tiếp theo. Trong ngắn hạn từ giờ đến cuối năm chúng tôi sẽ tiếp cận tới 1 số làng ở khu vực phía Bắc như: Làng Lũng Vị - Chương Mỹ Hà Nội, làng Mẫn Xá Bắc Ninh; Yên Lão Hà Nam, Cờ Đỏ Nghệ An....đấy là những làng nằm trong top 10 điểm nóng có nguồn nước bị ô nhiễm nhất do Bộ tài nguyên môi trường công bố.”

Cùng đi trong đoàn khảo sát có các kỹ thuật viên của Karofi. Các kỹ thuật viên tiến hành kiểm tra và hướng dẫn lại cách sử dụng máy cho bà con xã Đông Lỗ.

Karofi tiếp tục chương trình “Tận tâm vì tương lai Việt” tại xã Đông Lỗ - 5

Các Kỹ thuật viên của Karofi đang kiểm tra máy lọc nước cho người dân

Hương Hồng