1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Karofi tặng máy lọc nước đến gia đình người chiến sĩ hậu cần không may bị tử nạn

Trước hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Hà, nhân vật trong bài “Bi kịch của gia đình người chiến sĩ hậu cần không may bị tử nạn” đăng trên báo Dân trí, ông Vũ Tiến Dũng, Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Karofi Việt Nam đã đến thăm và tặng gia đình chiếc máy lọc nước với trị giá hơn 5 triệu đồng.

Chị Phạm Thị Anh, cán bộ Công ty CP Karofi Việt Nam cho biết, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam vừa tổ chức Hành trình Thanh niên năm 2015 đến với tỉnh Hà Tĩnh. Thông qua chương trình này, Karofi Việt Nam đã dành tặng 10 chiếc máy lọc nước tinh khiết Karofi, 2 nồi cơm điện đa năng và nhiều phần quà khác như sữa, giày, dép, quần áo, dụng cụ học tập…đến 5 trường học và 2 bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh. Tổng giá trị các phần quà là hơn 60 triệu đồng.


Công ty CP Karofi Việt Nam phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội trao 10 máy lọc nước đến 5 trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thông qua chương trình Tận tâm vì tương lai Việt

Công ty CP Karofi Việt Nam phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội trao 10 máy lọc nước đến 5 trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thông qua chương trình "Tận tâm vì tương lai Việt"

Cũng trong dịp này, Công ty CP Karofi Việt Nam đã đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hà (Mã số 1898), nhân vật trong bài “Bi kịch của gia đình người chiến sĩ hậu cần không may bị tử nạn” do báo Dân trí đăng tải và chia sẻ với gia đình chị những khó khăn khi chồng chết vì tai nạn giao thông, để lại cho chị đứa con thơ mới 4 tháng tuổi. Ông Vũ Tiến Dũng đã chia sẻ những khó khăn của gia đình đang phải gánh chịu đồng thời trao tặng đến gia đình chị Hà một máy lọc nước Karofi với trị giá hơn 5 triệu đồng.

“Công ty Karofi Việt Nam cùng với báo Dân trí mong muốn được sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước qua chương trình “Tận tâm vì Tương lai Việt”, với mục tiêu tặng 75 triệu lít nước đến người nghèo ở các điểm nóng về ô nhiễm nước, Với sứ mệnh tôn chỉ là đóng góp cho cuộc sống hạnh phúc hơn của mọi người trên hành tinh xanh tươi đẹp”, ông Dũng khẳng định.

Sông Lam