1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Nội:

Karofi tặng 60 máy lọc nước đến bà con nghèo xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa

(Dân trí) - Ngày 9/8, Công ty CP Karofi Việt Nam phối hợp với báo Dân trí và Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã trao tặng 60 máy lọc nước Karofi đến các hoàn cảnh khó khăn và trường học, trạm y tế của xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Trước đó, hội thảo “Nước và sức khỏe” do Karofi cùng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã triển khai tại xã Đông Lỗ nằm trong chương trình “Tận tâm vì tương lai Việt”, theo đó Công ty CP Karofi sẽ tặng 75 triệu lít nước tinh khiết thông qua lắp đặt và duy trì vận hành 300 máy lọc nước Karofi đến các điểm ô nhiễm trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc.

Hội thảo nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng nước tinh khiết để bảo vệ sức khỏe cũng như chia sẻ kiến thức tới toàn thể người dân trong việc tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình trước tình trạng nguồn nước đang bị ô nhiễm. Cũng trong chương trình, người dân Đông Lỗ còn được khám lâm sàng, và làm các xét nghiệm để kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe.

 

Karofi tặng 60 máy lọc nước đến bà con nghèo xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa - 1

Đại diện các trưởng thôn lên nhận máy lọc nước do Karofi tặng đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

60 chiếc máy lọc nước của Karofi được trao đến 50 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Lỗ, mỗi hộ 1 chiếc. 10 chiếc còn lại được trao cho trường mầm non,  tiểu học, trung học và trạm y tế xã. Đại diện chính quyền địa phương xã Đông Lỗ, ông Nguyễn Văn Thanh- trưởng ban mặt trận tổ quốc xã Đông Lỗ lên phát biểu cảm ơn : “Bà con và chính quyền xã rất cảm ơn Công ty CP Karofi  Việt Nam cùng với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã mang đến cho chúng tôi một chương trình rất ý nghĩa. ..”

Karofi tặng 60 máy lọc nước đến bà con nghèo xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa - 2

Các y bác sĩ thuộc Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường đang khám bệnh cho người dân xã Đông Lỗ

Có mặt tại UBND xã Đông Lỗ từ 7h sáng, bà Lê Thị Mạnh (79 tuổi) vui mừng cho biết: “Tôi ra đây từ sớm để đón các cô các bác về khám bệnh miễn phí và tặng máy lọc nước. Mừng lắm, bao năm qua nhà tôi cùng các con cháu đều sử dụng nước giếng khoan không đảm bảo, và luôn mong mỏi có 1 cái máy lọc để được sử dụng nước sạch. Vậy là bây giờ có máy lọc nước dùng rồi, tôi vui lắm, tôi cảm ơn các cô các bác nhiều lắm…”

Ông Đoàn Thanh Hòa, trưởng phòng Quản lý và phát triển sản phẩm công ty cổ phần Karofi Việt Nam cho biết máy lọc nước Karofi được lắp đặt tại Đông Lỗ đã được kiểm nghiệm và đánh giá tại Khoa xét nghiệm và phân tích kỹ thuật cao - Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, có thể loại bỏ amip, asen, các icon kim loại nặng, 99,99% virus, vi khuẩn và các tạp chất có trong nước…. Trong vòng 5 năm kể từ ngày lắp đặt, công ty sẽ tài trợ toàn bộ chi phí liên quan đến bảo hành, bảo dưỡng và duy trì hoạt động của 60 chiếc máy đã được lắp đặt tại địa phương.

Đông Lỗ địa phương nằm trong Danh sách 10 “làng ung thư” có nguồn nước bị ô nhiễm nhất trên toàn quốc. Nguồn nước được đánh giá là bị nhiễm Asen cao gấp nhiều lần cho phép. Theo báo cáo của UBND Xã, người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, toàn xã có 6 thôn, trong đó có thôn Thống Nhất và thôn Mạnh Tân nằm giáp Sông Nhuệ, thường xuyên bị ảnh hưởng do ô nhiễm dòng sông vào mùa nước cạn. Hiện xã chưa có nhà máy nước và trạm cấp nước tập trung. Nguồn nước sử dụng ăn uống của người dân ở đây chủ yếu là nước mưa tích trữ trong các bể chứa hộ gia đình. Tuy nhiên, lượng nước mưa dự trữ đều không đủ cho bà còn dùng quanh năm. Nguồn nước sinh hoạt do hộ gia đình tự khai thác chủ yếu là giếng khoan ở độ sâu 20 – 25m, mới chỉ được qua lọc thô, không thể khử sạch các chất độc hại.

Theo ông Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường cho biết, việc lựa chọn xã Đông Lỗ là địa điểm đầu tiên của chương trình cung cấp nước tinh khiết, bởi đây là địa phương bị ô nhiễm khá nặng nề. Viện sẽ kết hợp với các tổ chức, địa phương, doanh nghiệp đưa ra giải pháp giải quyết triệt để trước khi sang làng khác để đảm bảo hiệu quả.

Hương Hồng