1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Ngãi

Hơn 47 triệu đồng đến với bé 11 tháng tuổi bị bỏng nặng

(Dân trí) - PV Dân trí thường trú tại Quảng Ngãi phối hợp với UBND phường Trần Hưng Đạo (TP Quảng Ngãi) mang quà nhân ái của bạn đọc đến với gia đình cháu Lê Kiều Hoàng Thư (11 tháng tuổi) vừa trở về nhà sau hơn 40 ngày điều trị ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

“Khi cháu Thư bị bình nước sôi đổ lên người (từ phần ngực trở xuống), cháu không thể khóc nổi tiếng nào và tôi như chết lặng, cứ thế hô hoán người nhà cùng hàng xóm đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi, sau đó chuyển ra Đà Nẵng. Ơn trời, con tôi đã thoát ải tử thần và bình phục trở lại như hôm nay”, chị Lê Thị Ngọc Lý - mẹ cháu Hoàng Thư (27 tuổi, ngụ tổ 7, phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) chia sẻ.


Cơ thể cháu Thư luôn bao bọc lớp áo và khăn tránh bụi bẩn bám vào vết thương.

Cơ thể cháu Thư luôn bao bọc lớp áo và khăn tránh bụi bẩn bám vào vết thương.

Tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, bác sĩ Trần Văn Trọng - trưởng khoa Ngoại xác định cháu Lê Kiều Hoàng Thư bị bỏng 70% cơ thể ở vùng bụng, lưng, chân, tay, bộ phận sinh dục và một phần mặt.

Đến thăm cháu Thư vào sáng nay, cơ thể cháu đang dần bình phục, tinh thần cháu vẫn còn sợ khi có người lạ xem vết bỏng được cấy ghép da. “Từ lúc cháu bị nạn, hai vợ chồng tôi chỉ biết khóc thương con và không biết lấy tiền đâu để chăm sóc con đây. Nhờ ơn trời phụ hộ, báo Dân trí đã đến chia sẻ nỗi đau và truyền tải thông tin về hoàn cảnh gia đình tôi, sau đó được nhiều nơi hỗ trợ, giúp chúng tôi có điều kiện chăm sóc con tốt hơn”, anh Lê Đình Long - ba cháu Thư, bày tỏ.

Đại diện phường Trần Hưng Đạo (bìa phải) trao số tiền do bạn đọc đóng góp trao cho gia đình cháu Hoàng Thư.
Đại diện phường Trần Hưng Đạo (bìa phải) trao số tiền do bạn đọc đóng góp trao cho gia đình cháu Hoàng Thư.

Cùng chung tay chia sẻ với gia đình cháu Thư, đại diện báo Dân trí mang số tiền 47.850.000 đồng do bạn đọc đóng góp đến trao cho hai vợ chồng anh Lê Đình Long và chị Lê Thị Ngọc Lý nhằm hỗ trợ gia đình chăm sóc cháu Lê Kiều Hoàng Thư.

Ông Đặng Ngọc Thanh - Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo (TP Quảng Ngãi) cho biết: “Hai vợ chồng anh Long và Lý có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập và công việc không ổn định. Khi cháu Thư bị tai nạn, gia đình đã kịp thời thông tin đến chính quyền địa phương. Ngay sau đó, phường đã vận động và hỗ trợ khoảng 12 triệu đồng giúp gia đình có điều kiện chữa chạy cho cháu qua cơn nguy kịch. Cùng với chia sẻ của báo Dân trí, chúng tôi hết sức cảm ơn và mong báo tiếp tục quan tâm đến các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như trường hợp ở địa phương”.

Hồng Long