1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Ngãi:

Hơn 25 triệu đồng đến với cụ ông 102 tuổi nuôi con gái tâm thần

(Dân trí) - Ngày 28/6, PV báo Dân trí đã đến trao 25.935.000 đồng bạn đọc ủng hộ cụ Huỳnh Kỳ - cụ ông 102 tuổi nuôi con gái tâm thần - ở xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi.

Lãnh đạo chính quyền địa phương cùng PV báo Dân trí đến trao hơn 25 triệu đồng bạn đọc ủng hộ gia đình cụ Huỳnh Kỳ qua Quỹ Nhân ái
Lãnh đạo chính quyền địa phương cùng PV báo Dân trí đến trao hơn 25 triệu đồng bạn đọc ủng hộ gia đình cụ Huỳnh Kỳ qua Quỹ Nhân ái

Như Dân trí đã có bài báo, cụ Huỳnh Kỳ (102 tuổi) ở cùng con gái Huỳnh Thị Tỏi (69 tuổi) mắc chứng bệnh tâm thần.Hai cha con, người già yếu, người đau bệnh sống trong căn nhà dột nát có nguy cơ đổ sập. Một phần ngôi nhà được nhà nước hỗ trợ xây dựng năm 2006. Phần còn lại chỉ là những tấm tôn che chắn tạm bợ.

Tiền ăn uống, thuốc thang mỗi tháng của hai cha con cụ Kỳ chỉ vỏn vẹn có 270 nghìn đồng từ tiền trợ cấp người cao tuổi. Có lúc tỉnh táo, bà Tỏi - con gái cụ Kỳ - lên chùa bán nhang hoặc ra chợ đi xin để có thêm tiền mua thức ăn hàng ngày cho hai cha con.

Đón nhận tấm lòng bạn đọc hảo tâm giúp đỡ gia đình trong cảnh khó khăn, cụ Kỳ cho biết: Từ khi Dân trí có bài báo đăng về hoàn cảnh khó khăn của gia đình, có nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến tận nhà thăm hỏi, trao quà giúp hai cha con.

Cụ Kỳ vui mừng cho biết: Sau bài báo đăng trên Dân trí, nhiều cá nhân hảo tâm đến tận nơi hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm cho hai cha con
Cụ Kỳ vui mừng cho biết: Sau bài báo đăng trên Dân trí, nhiều cá nhân hảo tâm đến tận nơi hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm cho hai cha con

"Đến giờ này mọi người cho ông được 5,2 triệu đồng, 40 kg gạo với nhiều thứ nữa lắm. Ông rất vui, số tiền mọi người cho ông vẫn giữ nguyên đây, không dám tiêu. Ông để dành khi nào có thêm thì sửa cái nhà. Nhà hư hết rồi mà không sửa thì mùa mưa tới đây làm sao ở." - cụ Kỳ cho biết.

Đại diện chính quyền địa phương cùng PV Dân trí đến trao tiếp 25.935.000 đồng của bạn đọc ủng hộ đến cụ Kỳ qua Quỹ Nhân ái, ông Trần Kỷ - Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh An chia sẻ thêm tin vui: “Dù cụ Huỳnh Kỳ đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở một lần nhưng nay ngôi nhà quá xuống cấp. Vì vậy, sau khi Dân trí phản ánh cuộc sống khó khăn của 2 cha con cụ Huỳnh Kỳ, chính quyền địa phương nhận thấy cần phải hỗ trợ cụ sửa chữa lại nhà ở. Do đó, dù điều kiện của xã vẫn còn nhiều khó khăn, song chính quyền xã đã quyết định đưa cụ Huỳnh Kỳ vào diện hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở trước mùa mưa bão năm nay”.

Cùng với gia đình, ông Kỷ thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn đọc báo Dân trí đã chung tay hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn của cụ Huỳnh Kỳ. Đồng thời, bày tỏ cảm kích sự quan tâm của báo Dân trí đến những cảnh đời còn nhiều khó khăn trong cuộc sống”

Hà Xuyên