1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 100 triệu đồng đến với cậu học sinh có bố sắp chết, nhà hết gạo ăn

(Dân trí) - Bố bị bệnh hiểm nghèo, gia đình gần như kiệt quệ, thương bố mẹ, cậu học trò Quách Văn Trúc đã viết đơn gửi nhà trường xin thôi học. Nhờ sự động viên kịp thời của cô giáo, nhà trường, chính quyền và các cá nhân, tổ chức, em Trúc đã trở lại trường đi học.

>> "Bố con sắp chết, nhà con hết gạo ăn, con phải nghỉ học thôi !..."

Sáng ngày 26/10, phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo Công an huyện Như Thanh, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm, trao số tiền 100.260.000 đồng của bạn đọc ủng hộ tới gia đình em Quách Văn Trúc, thôn Xuân Hòa, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, nhân vật trong bài viết: "Bố con sắp chết, nhà con hết gạo ăn, con phải nghỉ học thôi !...".

Trung tá Trần Hùng Vương - Trưởng Công an huyện Như Thanh trao quà hỗ trợ của Công an huyện tới gia đình em Trúc.
Trung tá Trần Hùng Vương - Trưởng Công an huyện Như Thanh trao quà hỗ trợ của Công an huyện tới gia đình em Trúc.

Khi chúng tôi đến, nhà chỉ có ông Quách Văn Tạo - chú ruột em Trúc sang trông coi nhà cửa, bà Hồ Thị Tâm đã đưa ông Quách Văn Nhẩy (bố em Trúc) đi viện, còn em Trúc cũng đang đến trường đi học.

Ông Nhẩy bị suy thận giai đoạn cuối, bản thân bà Tâm cũng bệnh tật trong người. Vì hoàn cảnh gia đình quá bi đát, em Trúc dù còn nhỏ tuổi nhưng biết thương bố mẹ, dường như không còn cách nào khác nên em viết đơn gửi nhà trường xin thôi học.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, cô giáo chủ nhiệm, nhà trường cũng đã tổ chức quyên góp, hỗ trợ bước đầu giúp em yên tâm trở lại lớp. Tiếp đó, nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức cũng đã quan tâm, ủng hộ gia đình em Trúc trong lúc khó khăn này.

Lãnh đạo Công an huyện Như Thanh cùng PV Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình em Trúc
Lãnh đạo Công an huyện Như Thanh cùng PV Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình em Trúc

UBND huyện Như Thanh đã chỉ đạo chính quyền địa phương, các ngành chức năng quan tâm, tạo điều kiện để em Trúc không phải nghỉ học vì lý do không có tiền.

Cũng thông qua báo Dân trí, Trưởng Công an huyện, Chi đoàn Công an huyện Như Thanh cũng đã đến thăm hỏi, động viên, đồng thời tặng món quà gồm cặp, sách vở và đồ dùng học tập cũng như một suất học bổng trị giá 2 triệu đồng nhằm hỗ trợ cho em Trúc.

Trung tá Trần Hùng Vương - Trưởng Công an huyện Như Thanh chia sẻ: “Ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, an toàn trật tự trên địa bàn, Chi đoàn Công an huyện cũng thường xuyên phát động các phong trào thi đua xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân trong quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó là quan tâm, thăm hỏi các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn để từ đó nắm bắt tư tưởng, động viên góp phần giữ vững an ninh, trật tự. Qua báo Dân trí, chúng tôi được biết có trường hợp học sinh vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ốm đau mà phải xin nghỉ học nên Chi đoàn đơn vị đã phát động các đoàn viên ủng hộ nhằm giúp đỡ phần nào cho cháu có thêm điều kiện đến trường”.

Đoàn thiện nguyện giúp gia đình em Trúc trồng keo trong vườn
Đoàn thiện nguyện giúp gia đình em Trúc trồng keo trong vườn

Ông Vi Trung Thân - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Khang cho biết: “Nói đến hoàn cảnh gia đình cháu Trúc thì quá khó khăn, đã hai lần phải xóa nợ, chính quyền địa phương thì đã nhiều lần có chính sách hỗ trợ. Mặc dù chúng tôi rất quan tâm nhưng gia đình quá khó khăn, bởi bản thân bố cháu bị bệnh hiểm nghèo, mẹ cũng ốm đau thường xuyên, các con còn nhỏ. Ngay sau khi nắm bắt được thông tin cháu viết đơn xin nghỉ học, chính quyền đã chỉ đạo nhà trường quan tâm, động viên em đến trường”.

Cũng theo ông Thân, cháu Trúc đã trở lại đi học bình thường. Vấn đề chính quyền địa phương quan tâm hiện nay là việc làm sao để cháu không còn tâm lý nghỉ học nữa. Nhiều cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm và các đoàn thiện nguyện cũng đã hỗ trợ cả tinh thần, vật chất. Đồng thời giúp gia đình trồng keo, làm chuồng và tặng một con bò để giúp gia đình có thêm kế sinh nhai.

Đoàn thiện nguyện cũng hỗ trợ gia đình một con bò để có thêm kế sinh nhai
Đoàn thiện nguyện cũng hỗ trợ gia đình một con bò để có thêm kế sinh nhai

Đối với số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, chính quyền địa phương sẽ giúp gia đình làm sổ tiết kiệm để quản lý và sử dụng hợp lý. Trước mắt, do căn nhà đang ở đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng chưa có sổ đỏ nên việc sửa sang, làm lại gặp nhiều khó khăn. UBND huyện cũng đã chỉ đạo xã Xuân Khang xem xét vấn đề giấy tờ đất để gia đình có thể xây dựng lại căn nhà.

Duy Tuyên