Thanh Hóa:

Hân hoan ngày khánh thành phòng học Dân trí thứ 10 tại điểm trường Nà Đang

(Dân trí) - Ngày 15/1, báo điện tử Dân trí phối hợp với Quỹ For Children Foundation, UBND huyện Lang Chánh tổ chức lễ khánh thành điểm trường Mầm non Nà Đang, thuộc trường Mầm non Lâm Phú, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa). Đây là niềm hạnh phúc, niềm vui khôn tả của cô và trò nhà trường cũng như bà con dân bản trong những ngày Tết đến, xuân về.

Khánh thành phòng học Dân trí tại điểm trường Nà Đang

Giữa những ngày đông giá rét, nhưng với cô trò điểm trường Nà Đang, trường Mầm non Lâm Phú (xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) nói riêng và bà con dân bản nói chung là một ngày ấm áp, tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc khi điểm trường mới được xây dựng khang trang từ những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc báo Dân trí và Quỹ For Children Foundation chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng.


Con đường vào bản Nà Đang lầy lội khiến xe 2 cầu trong đoàn chúng tôi cũng bị sập gầm phải chặt cây bên đường để giải cứu xe

Con đường vào bản Nà Đang lầy lội khiến xe 2 cầu trong đoàn chúng tôi cũng bị sập gầm phải chặt cây bên đường để giải cứu xe

Điểm trường Mầm non Nà Đang khánh thành trước ngày Tết cổ truyền của dân tộc
Điểm trường Mầm non Nà Đang khánh thành trước ngày Tết cổ truyền của dân tộc

Bản Nà Đang cách trung tâm xã Lâm Phú 12km, đường xá đi lại khó khăn do đồi núi, dốc, điều kiện kinh tế còn nghèo nàn, lạc hậu, sống chủ yếu tự cung tự cấp. Bản có 52 hộ dân sinh sống với 249 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Thái. Trong đó, trường mầm non Lâm Phú có 3 khu (khu trung tâm tại bản Pi, khu lẻ tại bản Ngày và khu Nà Đang hiện nay có một nhóm lớp 12 cháu). Bản Nà Đang từ khi có lớp đến nay học nhờ trường Tiểu học, đến đầu năm học 2016 - 2017 thì quy mô trường tiểu học đủ 5 lớp nên thiếu phòng học và thôn bản dựng một nhà tạm bợ làm nơi học cho các cháu mầm non.

Đây là một trong những điểm trường xa xôi và khó khăn nhất của huyện Lang Chánh. Hơn 10 năm qua, điểm trường này chưa có phòng, lớp học kiên cố, các cháu học sinh phải học nhờ trong nhà dân và phòng học bằng tranh tre, nứa lá. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học của cô và trò, nhất là vào những ngày mưa gió, hay thời tiết giá rét.

Bà con dân bản giúp công tác vận chuyển bàn ghế cho các cháu học sinh
Bà con dân bản giúp công tác vận chuyển bàn ghế cho các cháu học sinh
Gần như toàn bộ bà con dân bản và các cháu học sinh có mặt tại buổi lễ khánh thành
Gần như toàn bộ bà con dân bản và các cháu học sinh có mặt tại buổi lễ khánh thành

Nhằm chia sẻ với nhà trường, báo điện tử Dân trí đã có bài viết: “Điểm trường không phòng học giữa đại ngàn” đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo. Sau khi bài viết đăng tải đã đón nhận được rất nhiều sự quan tâm chia sẻ của bạn đọc - những tấm lòng hảo tâm và Quỹ For Children Foundation với mong muốn chung tay cùng với báo Dân trí để xây dựng những phòng học kiên cố giúp cô và trò nơi đây.

Từ tấm lòng của các nhà hảo tâm, tháng 12/2016, công trình điểm trường mầm non Nà Đang được khởi công xây dựng gồm 2 phòng học và 1 nhà công vụ cho giáo viên, kèm theo công trình nhà vệ sinh, tường rào với tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng. Sau hơn một tháng thi công tích cực, với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương, đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào phục vụ các cháu học sinh. Công trình được thi công bởi nhóm anh Phạm Đình Quý - thành viên của Dự án hỗ trợ trẻ em nghèo vùng cao và chương trình "Cơm có thịt".

Niềm háo hức của bà con
Niềm háo hức của bà con

Điểm trường Mầm non Nà Đang được khánh thành, thêm một lần nữa cho thấy mục tiêu hỗ trợ, phát triển giáo dục, đặc biệt là đối với các tỉnh vùng sâu vùng xa mà báo Dân trí đã và đang thực hiện rất tốt trong suốt nhiều năm qua. Hơn 10 năm qua, Báo Dân trí cũng như Quỹ Nhân ái của báo đã thực hiện rất nhiều hoạt động ý nghĩa liên quan đến việc khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ giáo dục. Từ sự ủng hộ của rất nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, Báo Dân trí đã xây dựng được tổng số 21 công trình phòng học tại Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Quảng Bình, Nghệ An...

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Phó tổng biên tập báo Dân trí chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng có thêm một công trình phòng học được khánh thành tại Thanh Hóa. Điểm trường mới này sẽ là nơi học tập, vui chơi an toàn, ấm áp và thuận lợi hơn cho cô và trò của nhà trường, nhất là khi ngày Tết cổ truyền đang đến gần”.

Những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn
Những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn"

“Trong giờ phút này đây, mỗi chúng ta có mặt tại đây, ai cũng có thể cảm nhận được niềm vui mừng, hạnh phúc khi từ đây, các cháu học sinh có thể yên tâm học tập, vui chơi, các cô tự tin hơn khi được công tác trong điểm trường đã có phòng học kiên cố, khang trang. Thay mặt Ban biên tập báo Dân trí, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng ủy, chính quyền xã Lâm Phú, lãnh đạo, các phòng ban chức năng của UBND huyện Lang Chánh đã tạo điều kiện để công trình sớm đưa vào sử dụng phục vụ việc dạy và học của cô và trò nơi đây”, nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ thêm.

Tại buổi lễ khánh thành, nhà báo Phạm Tuấn Anh đã trao 20 suất học bổng của báo điện tử Dân trí, mỗi suất trị giá 500.000 đồng đến các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn của bàn Nà Đang. Bên cạnh đó, nhiều suất quà của các nhà hảo tâm như chăn bông, áo ấm của Quỹ For Children Foundation trao cho học sinh và bà con dân bản. Nhân dịp này, Tổng công ty cổ phần Hợp Lực (Thanh Hóa) cũng đã ủng hộ toàn bộ bàn ghế, trang thiết bị, đồ chơi trong nhà cho các cháu tại điểm trường Mầm non Nà Đang.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Phó tổng biên tập báo Dân trí phát biểu tại buổi lễ
Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Phó tổng biên tập báo Dân trí phát biểu tại buổi lễ
Ông Lữ Đức Chung - Phó chủ tịch UBND huyện Lang Chánh phát biểu
Ông Lữ Đức Chung - Phó chủ tịch UBND huyện Lang Chánh phát biểu

Cô Lê Thị Ngọc - hiệu trưởng trường Mầm non Lâm Phú chia sẻ: “Được báo Dân trí và Quỹ For Children Foundation tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng, cùng với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và lãnh đạo cấp trên; sự năng động, nhiệt tình của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; đơn vị thi công nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết nên đến nay công trình hoàn thiện đạt chất lượng, đúng tiến độ. Với cô và trò của nhà trường đây là ngày hạnh phúc nhất, mùa đông năm nay, cô và trò chúng tôi có “áo ấm” rồi”, cô Ngọc xúc động.

Ông Lữ Đức Chung - Phó chủ tịch UBND huyện Lang Chánh chia sẻ: “Nà Đang vốn là địa bàn còn gặp nhiều khó khăn của địa phương chúng tôi, mặc dù đã được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tuy nhiên, đời sống của bà con nhân dân, nhất là cơ sở vật chất trường lớp học còn nhiều thiếu thốn. Nhưng hôm nay, Lâm phú nói riêng và huyện Lang Chánh nói chung rất tự hào và phấn khởi được báo Dân trí, Qũy For Children Foundation tặng cho quê hương chúng tôi món quà hết sức ý nghĩa và giá trị này. Không những vậy, trong ngày hôm nay chúng tôi còn nhận được rất nhiều món quà từ các tấm lòng hảo tâm. Để có được công trình chất lượng, đẹp, đảm bảo như thế này là cả một sự cố gắng vất vả của các cô, của chính quyền địa phương, đặc biệt hơn là đơn vị thi công do anh Phạm Đình Quý đứng ra làm và giúp đỡ. Thay mặt chính quyền, bà con nhân dân xã Lâm Phú tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí, Quỹ For Children Foundation, Tổng công ty cổ phần Hợp Lực, các nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm đặc biệt lớn cho bà con nhân dân địa phương chúng tôi”.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh trao học bổng cho các cháu học sinh khó khăn của bản Nà Đang
Nhà báo Phạm Tuấn Anh trao học bổng cho các cháu học sinh khó khăn của bản Nà Đang
Ông Lữ Đức Chung trao học bổng cho học sinh
Ông Lữ Đức Chung trao học bổng cho học sinh
Chủ tịch UBND xã Lâm Phú tặng chăn ấm của nhà hảo tâm đến bà con
Chủ tịch UBND xã Lâm Phú tặng chăn ấm của nhà hảo tâm đến bà con
Những chiếc áo ấm của nhà hảo tâm sẽ giúp các cháu đỡ lạnh hơn trong mùa giá rét
Những chiếc áo ấm của nhà hảo tâm sẽ giúp các cháu đỡ lạnh hơn trong mùa giá rét
Đại diện Tổng công ty cổ phần Hợp Lực trao tặng toàn bộ bàn ghế, thiết bị và đồ chơi trong nhà cho các cháu
Đại diện Tổng công ty cổ phần Hợp Lực trao tặng toàn bộ bàn ghế, thiết bị và đồ chơi trong nhà cho các cháu

Nhà báo Nguyễn Thế Nam - Phó Ban Truyền thông và Công tác xã hội báo Dân trí phát quà cho các cháu

Nhà báo Nguyễn Thế Nam - Phó Ban Truyền thông và Công tác xã hội báo Dân trí phát quà cho các cháu

Niềm háo hức của các cháu học sinh bản Nà Đang
Niềm háo hức của các cháu học sinh bản Nà Đang
Với bà con dân bản, đây là một ngày đầy niềm vui và ý nghĩa
Với bà con dân bản, đây là một ngày đầy niềm vui và ý nghĩa

Bài, ảnh: Thế Nam - Duy Tuyên

Video: Trọng Trinh