1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Kiên Giang:

Grobest Việt Nam trao thêm 58 suất học bổng đến học sinh nghèo Kiên Giang

(Dân trí) - Từ ngày 17-19/01, đại diện Công ty Grobest Việt Nam, báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam đến các trường học trên địa bàn huyện U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang trao 58 suất học bổng đến các em học sinh nghèo, hiếu học tại các địa phương nêu trên.

Ngày 17/01, ông Nguyễn Tiến Việt – Trưởng khu vực Kiên Giang đến trường THCS Hòa Chánh (huyện U Minh Thượng) trao 15 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi đây.

Em Dương Như Ý – học sinh lớp 6B, chia sẻ: “Gia đình em thuộc hộ nghèo, không đất sản xuất nên cha mẹ phải đi làm thuê, kiếm tiền cho chị em cháu ăn học. Hôm nay nhận được suất học bổng này, cháu rất vui và xin cám ơn công ty Grobest Việt Nam, báo Dân trí rất nhiều. Cháu hứa sẽ chăm chỉ học hành để cha mẹ, các thầy cô vui lòng”.

Các em học sinh trường THCS Hòa Chánh nhận học bổng từ Công ty Grobest Việt Nam
Các em học sinh trường THCS Hòa Chánh nhận học bổng từ Công ty Grobest Việt Nam

Ngày 18/01, đoàn chúng tôi tiếp tục đến trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2 và trường tiểu học và THCS Vĩnh Bình Bắc (huyện Vĩnh Thuận) trao 25 suất học bổng. Trị giá mỗi suất là 600.000đồng.

Cô Trương Hồng Trinh – Hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2, cho biết: “Hoàn cảnh các em học sinh khó khăn của trường còn chiếm tỷ lệ cao, vì đa phần cha mẹ các em sống bằng nghề nông. Trong đó, có nhiều gia đình không đất sản xuất, gửi cháu lại cho ông bà rồi cha mẹ đi làm công nhân… Do vậy, khi công ty Grobest Việt Nam phối hợp cùng báo Dân trí đến trao các suất học bổng cho các em học sinh khó khăn của trường là điều vô cùng ý nghĩa, giá trị đối với các em”.

Đại diện công ty Grobest Việt Nam ở Kiên Giang trao 25 suất học bổng cho các em học sinh trường cấp 1 và 2 Vĩnh Bình Bắc
Đại diện công ty Grobest Việt Nam ở Kiên Giang trao 25 suất học bổng cho các em học sinh trường cấp 1 và 2 Vĩnh Bình Bắc

Em Đoàn Thị Kim Thoa – học sinh lớp 3B, trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2, nói: “Cha mẹ em làm thuê, một ngày chỉ từ 100.000 -120.000đồng. Hôm nay em nhận suất học bổng đến 600.000đồng bằng 4-5 ngày công của cha mẹ. Em cám ơn công ty Grobest và báo Dân trí rất nhiều”.

Sáng 19/01, đoàn chúng tôi tiếp tục đến trường tiểu học Bình Minh (huyện Vĩnh Thuận) trao tiếp 18 suất học bổng dành cho các em học sinh nghèo, hiếu học nơi đây.

Ông Nguyễn Tiến Việt - Trưởng khu vực công ty Grobest Việt Nam ở Kiên Giang trao các suất học bổng cho các học sinh trường tiểu học Bình Minh
Ông Nguyễn Tiến Việt - Trưởng khu vực công ty Grobest Việt Nam ở Kiên Giang trao các suất học bổng cho các học sinh trường tiểu học Bình Minh

Xúc động khi được nhận học bổng công ty Grobest, em Trần Nhân Tính – học sinh lớp 4B, chia sẻ: “Hôm nay em rất vui và vinh dự được nhận học bổng công ty Grobest. Em hứa sẽ cố gắng học tốt hơn để cha mẹ, thầy cô và các chú ở công ty trao học bổng được vui lòng. Cháu xin đại diện các bạn cám ơn báo Dân trí, Công ty Grobest nhiều lắm”.

Ban giám hiệu trường cấp 1 và 2 Vĩnh Bình Bắc và chính quyền địa phương trao giấy cảm tạ cho đại diện Công ty Grobest Việt Nam
Ban giám hiệu trường cấp 1 và 2 Vĩnh Bình Bắc và chính quyền địa phương trao giấy cảm tạ cho đại diện Công ty Grobest Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Việt – Trưởng khu vực Kiên Giang, cho biết: “Riêng địa bàn tỉnh Kiên Giang năm nay, Công ty Grobest Việt Nam phối hợp với báo Dân trí, Quỹ khuyến học Việt Nam trao 108 suất học bổng đến các em học sinh nghèo, hiếu học. Khi được trực tiếp cùng quý thầy cô, chính quyền địa phương trao những suất học bổng đến tận tay các em học sinh, chúng tôi cảm nhận việc học hành các em học sinh vùng sâu, xa của Kiên Giang còn nhiều khó khăn. Tôi xin đại diện công ty, chúc các em học sinh mạnh khỏe, học tập tốt và hưởng một mùa xuân vui vẻ, hạnh phúc”.

Nguyễn Hành