1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Kiên Giang:

Grobest Việt Nam trao 50 suất học bổng đến học sinh nghèo tỉnh Kiên Giang

(Dân trí) - Ngày 15/01, đại diện Công ty Grobest Việt Nam, báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam đến trao 25 suất học bổng cho các em học sinh nghèo huyện Châu Thành. Trước đó, (12/01) đoàn cũng đến trao 25 suất học bổng cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Kiên Lương.

Sáng 15/01, đoàn đến trường tiểu học Giục Tượng (xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) trao 25 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường. Mỗi suất trị giá 600.000đồng.

Thầy Phạm Văn Bá – Hiệu trưởng trường tiểu học Giục Tượng, cho biết: “Tỷ lệ học sinh nghèo, khó khăn trong nhà trường còn khá cao. Vì các em đa phần là con em của những gia đình sống bằng nghề làm thuê hoặc sống bằng nghề biển. Nhiều năm qua được sự quan tâm của các cấp chính quyền nhưng việc hỗ trợ chi phí học tập cho các em còn thiếu nhiều. Do vậy, hôm nay các em nhận được các suất học bổng từ công ty Grobest là niềm vui rất lớn đối với thầy cô nhà trường và các em”.

Ông Nguyễn Tiến Việt – Trưởng khu vực Kiên Giang, đại diện công ty Grobest Việt Nam phát biểu tại buổi lễ trao 25 suất học bổng cho các em học sinh trường tiểu học Giục Tượng
Ông Nguyễn Tiến Việt – Trưởng khu vực Kiên Giang, đại diện công ty Grobest Việt Nam phát biểu tại buổi lễ trao 25 suất học bổng cho các em học sinh trường tiểu học Giục Tượng

Em Lưu Thị Kim Chi – học sinh lớp 5B, cho biết: “Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, cha mẹ em không có đất canh tác nên cha mẹ quanh năm đi làm thuê cho người ta. Hôm nay em nhận được suất học bổng này em rất vui và em hứa sẽ cố gắng học tốt hơn để cha mẹ, thầy cô không buồn lòng”.

Theo các thầy cô trường tiểu học Giục Tượng cho biết, trong danh sách 25 em học sinh nhận học bổng công ty Grobest lần này, ngoài các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì có trên 10 em là mồ côi cha hoặc mẹ. Các em sống với ông bà, dì, cô… Do vậy cuộc sống các em ngoài thiếu thốn vật chất còn thiếu sự yêu thương chăm sóc của những người thân yêu nhất.

Các em học sinh trường tiểu học Giục Tượng nhận học bổng Grobest Việt Nam vào sáng 15/01
Các em học sinh trường tiểu học Giục Tượng nhận học bổng Grobest Việt Nam vào sáng 15/01

Như cháu Nguyễn Anh Thư – học sinh lớp 3A3 có hoàn cảnh hết sức éo le khi mẹ mất, cha bỏ đi và hiện nay Thư đang sống nhờ nhà người cậu ruột. Cháu Thư chia sẻ: “Hôm nay cháu nhận được học bổng này, cháu rất vui. Vì giúp cậu cháu có tiền mua thêm sách vở, bút…cho cháu học tập trong học kỳ 2. Cháu cám ơn thầy cô và công ty Grobest đã tặng học bổng này cho cháu”

Ông Nguyễn Tiến Việt – Trưởng khu vực Kiên Giang, đại diện công ty Grobest Việt Nam, cho biết: “Hàng năm khi kết hợp với báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam đến trao các suất học bổng cho các em học sinh nghèo vùng sâu, xa của Kiên Giang tôi thấy vô cùng ý nghĩa. Mặc dù, các suất học bổng chỉ mang ý nghĩa tinh thần, động viên là chính. Qua đây, tôi rất mong các cháu nhận học bổng, cố gắng vươn lên trong học tập để trở thành những học sinh giỏi, ngoan hiền; các cháu trở thành những người hữu dụng cho đất nước Việt Nam mai sau”.

Trước đó, ngày 12/01, đại diện Công ty Grobest Việt Nam đến trao 25 suất học bổng cho các em học sinh trường tiểu học Dương Hòa
Trước đó, ngày 12/01, đại diện Công ty Grobest Việt Nam đến trao 25 suất học bổng cho các em học sinh trường tiểu học Dương Hòa

Được biết, trước đó (12/01), đại diện công ty Grobest Việt Nam đến trao 25 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học tại trường tiểu học Dương Hòa, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Nguyễn Hành