1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Grobest trao 150 suất học bổng đến học sinh nghèo Bến Tre

(Dân trí) - Đại diện Công ty TNHH GROBEST Việt Nam vừa trao 25 suất học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học tại Trường Tiểu học Phong Điền (xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

Học sinh trường tiểu học Phong Điền (Giồng Trôm) nhận học bổng
Học sinh trường tiểu học Phong Điền (Giồng Trôm) nhận học bổng

Ông Trần Trường Giang, Trưởng đại diện Công ty TNHH GROBEST Việt Nam tại tỉnh Bến Tre cho biết: “Năm nay công ty sẽ trao 150 suất học bổng tại 7 điểm Trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn. Mỗi suất học bổng trị giá 600 ngàn đồng. Số tiền này không lớn nhưng hy vọng giúp được các em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học mua sắm sách, vở để tiếp tục đến trường”.

Những em học sinh vui mừng khi được nhận học bổng
Những em học sinh vui mừng khi được nhận học bổng

Tại buổi trao học bổng, em Nguyễn Như Ngọc Mỹ, học sinh lớp 5/4 (Trường Tiểu học Phong Điền) xúc động cho biết: “Cha con mất cách đây 3 năm vì bệnh hiểm nghèo nên giờ chỉ còn mình mẹ làm lụng để nuôi con ăn học. Gia đình con lại ít đất sản xuất nên có số tiền này con rất mừng, sẽ đem về đưa hết cho mẹ để mua dụng cụ học tập”.

Học sinh trường THCS Thừa Đức (huyện Bình Đại) nhận học bổng
Học sinh trường THCS Thừa Đức (huyện Bình Đại) nhận học bổng

Đại diện ban giám hiệu nhà trường cũng gửi lời cám ơn đến Công ty TNHH GROBEST Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ cho địa phương. Xã Thạnh Phú Đông được công nhận xã bãi ngang, đời sống kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn nên hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của công ty.

Học sinh trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Thạnh Phú) nhận học bổng
Học sinh trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Thạnh Phú) nhận học bổng

Trước đó, đại diện Công ty TNHH GROBEST Việt Nam đã trao học bổng cho các điểm trường gồm: THPT Lương Thế Vinh, THCS Hòa Lợi (huyện Thạnh Phú); Tiểu học Thừa Đức, THCS Thừa Đức, Tiểu học Nguyễn Thị Lang (huyện Bình Đại); THCS An Đức (huyện Ba Tri). Trung bình, mỗi điểm trường sẽ được trao từ 10 đến 25 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, hiếu học.

Minh Giang