Quảng Ngãi

Grobest phối hợp với Quỹ KHVN, báo Dân trí trao 330 suất học bổng đến học sinh miền núi

(Dân trí) - Trong 3 ngày từ 18 – 20/3, đại diện Công ty TNHH Grobest Industrial Việt Nam phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí tổ chức trao 330 suất học bổng cho học sinh thuộc 6 huyện miền núi Quảng Ngãi.

Theo đó, huyện miền núi Ba Tơ trao 60 suất, Minh Long trao 60 suất, Tây Trà 60 suất, Trà Bồng 30 suất, Sơn Tây 60 suất và Sơn Hà 60 suất. Mỗi suất trị giá 550.000 đồng.


Vui mừng khi đón nhận học bổng, em Hồ Văn Quỳnh (SN 2005, dân tộc Kor) – học sinh giỏi lớp 4A trường TH Trà Thọ, huyện Tây Trà chia sẻ: “Nhà em ở xa trường gần 7km, em phải ở lại trường để học con chữ, cuối tuần mới về nhà xin gạo ăn, muối mặn mà thôi vì ba mẹ không có tiền. Ngày nào em cũng ăn cơm với muối, nếu hái được rau rừng thì ăn ngon hơn. Nhận được học bổng này, em để giành mua sách, bút viết và quần áo thôi”.

Ông Nguyễn Văn Phong - Đại diện Grobest Việt Nam trao học bổng.

Ông Nguyễn Văn Phong - Đại diện Grobest Việt Nam trao học bổng.
Học bổng Grobets phần nào giúp học sinh miền núi vượt qua khó khăn ban đầu.

Học bổng Grobets phần nào giúp học sinh miền núi vượt qua khó khăn ban đầu.

Hiện nay, học sinh thuộc 6 huyện miền núi gồm có 3 dân tộc thiểu số Kor, Cadong và H’re. Đa phần hoàn cảnh kinh tế của gia đình học sinh đều rơi vào khó khăn, thiếu thốn việc ăn uống và vật dụng phục vụ học tập.

Thầy Hà Phải – Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Sơn Tây cho biết: “Điều khó khăn nhất trong công tác giáo dục, đào tạo học sinh ở miền núi là tình trạng học “dã gạo”, do các em đi học thất thường vì đường xa hoặc rơi vào mùa đót hoặc Tết truyền thống. Khi vận động các em đến trường, cần lo chuyện ăn, ở, đồ dùng học tập thì học sinh mới ở lại trường thường xuyên”.
Học bổng Grobets phần nào giúp học sinh miền núi vượt qua khó khăn ban đầu.

Ông Bùi Đức Thọ - Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi cùng trao học bổng đến học sinh miền núi.
Chụp hình lưu niệm tại buổi trao học bổng ở huyện Tây Trà.

Chụp hình lưu niệm tại buổi trao học bổng ở huyện Tây Trà.

Tại Quảng Ngãi, Công ty TNHH Grobest Industrial Việt Nam phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí trao 380 suất học bổng, tổng trị giá 209 triệu đồng đến học sinh miền núi, ven biển có hoàn cảnh khó khăn và học thành tích từ khá trở lên.

Mang học bổng đến tận tay học sinh, ông Nguyễn Văn Phong – Giám đốc khu vực miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) của Công ty TNHH Grobest Industrial Việt Nam xúc động: “Trực tiếp đến các điểm trường khó khăn, lòng tôi như quặng đau khi chứng kiến các em đến lớp quá thiếu thốn, hình ảnh này thể hiện đậm nét trên từng khuôn mặt đen sạm đầy khắc khổ của học sinh vùng cao. Lúc nghe về một số hoàn cảnh đặc biệt, tôi như rưng rưng nước mắt khi các em mồ côi ba, mẹ từ lúc mới cắp sách đến trường. Trong thời gian tới, bên công ty sẽ cố gắng hỗ trợ học sinh Quảng Ngãi nhiều hơn nữa, mong tiếp sức các em học tập tốt để thoát nghèo và là công dân có ích cho quê hương, đất nước ta”.

Hồng Long