1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Phú Yên

Gần 69 triệu đồng được trao cụ Đinh Thị Đi và 3 cháu nhỏ

(Dân trí) - Ngày 30/1, ông Huỳnh Ngọc Sự, chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa (Phú Yên) cùng PV Dân trí đã trực tiếp trao số tiền 68.670.000 đồng cho cụ Đinh Thị Đi và 3 cháu nhỏ.

Cụ Đinh Thị Đi là bà ngoại của 3 cháu nhỏ trong hoàn cảnh “Thương 3 cháu nhỏ thơ dại sống nhờ bà ngoại đã... 81 tuổi ” được báo Dân trí đăng ngày 11/01/2018.

Cụ Đinh Thị Đi năm nay đã tuổi 81 với đôi mắt mù dần cách đây đã 20 năm. Nhưng hằng ngày cụ vẫn phải lo lắng cơm nước, dạy dỗ cho 3 cháu ngoại của mình. 3 cháu mẹ mất sớm, cha cũng bỏ đi làm ăn xa không có ai nương tựa ngoài người bà của mình.

Sau khi nhận được số tiền 68.670.000 đồng từ bạn đọc báo Dân trí cùng các mạnh thường quân ủng hộ, cụ Đinh Thị Đi mừng rỡ nói: “mọi người ủng hộ cho bà cháu tôi số tiền như thế là quá nhiều. Không biết nói gì hơn, tôi xin cám ơn các cô, chú đã giúp đỡ cho 3 bà cháu tôi qua cơn hoạn nạn này, chúc các cô, chú mạnh khỏe để giúp được nhiều hoàn cảnh khác nữa.

 Ông Huỳnh Ngọc Sự trao số tiền 68.670.000 triệu đồng cho cụ Đinh Thị Đi và 3 cháu nhỏ
Ông Huỳnh Ngọc Sự trao số tiền 68.670.000 triệu đồng cho cụ Đinh Thị Đi và 3 cháu nhỏ

Với số tiền này tôi mong muốn sửa lại cái nhà cho máy cháu nó ở, lỡ sau này tôi có mệnh hệ gì thì 3 đứa nó cũng có nơi chui ra chui vào. Ngoài ra, mua cho mấy đứa nhỏ cái giường nó nằm, trước giờ toàn nằm dưới đất, trời mùa đông này lạnh lắm tôi thấy thương. Còn được bao nhiêu thì để dành lại đó để nộp tiền học phí cho 3 cháu…” cụ Đi nói.

Là người trực tiếp trao số tiền 68.670.000 đồng cho cụ Đinh Thị Đi và 3 cháu, ông Huỳnh Ngọc Sự, chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa nói: Hộ cụ Đi thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt của xã, nên những năm qua xã luôn quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho cụ và 3 cháu. Nhưng nay được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ số tiền lớn như vậy để sửa chữa nhà cửa và có tiền đóng học phí cho 3 cháu tôi thấy rất mừng.

Rất nhiều hàng xóm láng giềng đến chung vui với gia đình cụ Đi.
Rất nhiều hàng xóm láng giềng đến chung vui với gia đình cụ Đi.

Đại diện chính quyền xã Sơn Thành Đông tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc báo Dân trí, cùng các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Chúc mọi người sức khỏe và thành công trong cuộc sống để có cơ hội giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.

Còn về số tiền của cụ Đi nhận được, cũng như mong muốn của cụ là sửa lại nhà cửa, chúng tôi chính quyền ở xã, thôn sẽ có trách nhiệm trong việc giám sát, thi công cũng như sử dụng đồng tiền này đúng mục đích.

Trung Thi