1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đà Nẵng: Trao 32 triệu đồng đến cô gái trẻ đang nguy kịch vì tai nạn giao thông

(Dân trí) - Chiều 16/5, VP đại diện báo Dân trí tại Đà Nẵng đã trao 32 triệu đồng bạn đọc ủng hộ đến gia đình em Võ Thị Mỹ Ngân (SN 1996, trú tại Quảng Ngãi)) – nữ công nhân trẻ nguy kịch vì tai nạn giao thông đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Nhà báo Nguyễn Đình Hoà - Trưởng VP Đại diện báo Dân trí khu vực Miền Trung - Tây Nguyên trao quà nhân ái bạn đọc ủng hộ đến ông Võ Hân - bố của nữ công nhân trẻ Võ Thị Mỹ Ngân đang nguy kịch vì tai nạn giao thông
Nhà báo Nguyễn Đình Hoà - Trưởng VP Đại diện báo Dân trí khu vực Miền Trung - Tây Nguyên trao quà nhân ái bạn đọc ủng hộ đến ông Võ Hân - bố của nữ công nhân trẻ Võ Thị Mỹ Ngân đang nguy kịch vì tai nạn giao thông

Như Dân trí đã có bài báo, vào ngày 6/4, trên đường đi làm, Ngân bị tai nạn giao thông. Theo bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Ngân tại Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: Tai nạn khiến Ngân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương: chấn thương sọ não, nứt xương sọ, dập não vùng 2 bên, chấn thương hàm mặt, gãy xương gò má, gãy xương mũi, chấn thương mắt trái, xuất huyết nhãn cầu.

Bệnh nhân Võ Thị Mỹ Ngân đang nằm viện điều trị do đa chấn thương sau tai nạn giao thông
Bệnh nhân Võ Thị Mỹ Ngân đang nằm viện điều trị do đa chấn thương sau tai nạn giao thông

Theo ông Võ Hân – bố của Ngân tâm sự, khi nghe tin con gái bị tai nạn giao thông, ông rất lo lắng, sợ điều không may lại lặp lại. Trước đây, anh trai cả của Ngân cũng bị TNGT và không qua khỏi. Hai vợ chồng ông Hân làm nghề chài lưới ở quê, thu nhập đủ sống qua ngày. Khi Ngân bị tai nạn nằm viện, gia đình rơi vào cảnh túng quẫn. Ông Hân phải bỏ mọi việc theo chăm sóc con gái nằm viện.

Đón nhận tấm lòng bạn đọc ủng hộ gia đình trong cơn khốn khó, ông Võ Hân – bố của Ngân cho biết, hiện tại, Ngân vẫn đang điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh ở Bệnh viện Đà Nẵng. Ngân đã không còn bị hôn mê, nhưng ảnh hưởng bởi tai nạn gây vỡ sọ não, hiện giờ trí não của Ngân cứ như một đứa trẻ. Và Ngân cứ khóc suốt. Tiên lượng thời gian điều trị của Ngân còn lâu dài, ít nhất phải 4 – 5 tháng. Về sau, Ngân còn phải điều trị chỉnh hình mũi và quai hàm. Từ hôm Ngân nhập viện đến nay, sau hơn 1 tháng, chi phí điều trị đã hơn 70 triệu đồng.

Ngoài số tiền 32 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ đến gia đình Ngân qua Quỹ Nhân ái vừa được trao đến gia đình, ông Hân cho biết, qua bài báo đăng trên Dân trí, nhiều bạn đọc hảo tâm liên hệ trực tiếp ủng hộ gia đình được một khoản 2 – 3 triệu đồng. Qua Dân trí, ông Hân thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong cảnh khốn khó, ngặt nghèo.

Khánh Hiền