1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Công ty Hải Đăng ủng hộ đồng bào bị lũ quét ở Yên Bái hơn 331 triệu đồng

(Dân trí) - Từ ngày 27/10 đến 31/10, Công ty CP Đầu tư xây dựng Hải Đăng đã phối hợp với báo Dân trí để ủng hộ đồng bào miền núi bị thiệt hại do lũ quét hồi đầu tháng 10 tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái với số tiền 331.500.000 đồng

Ngày 27/10, ông Đặng Xuân Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng Hải Đăng đã trực tiếp đến báo điện tử Dân trí để ủng hộ số tiền 331.500.000 đồng giúp đồng bào miền núi bị lũ quét tại tỉnh Yên Bái theo chương trình do báo Dân trí phát động.


Nhà báo Nguyễn Thế Nam, Phó ban Truyền thông và Công tác xã hội báo Dân trí (trái) nhận số tiền 331.500.000 đồng từ ông Đặng Xuân Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Hải Đăng ủng hộ đồng bào miền núi Yên Bái bị thiệt hại do lũ quét

Nhà báo Nguyễn Thế Nam, Phó ban Truyền thông và Công tác xã hội báo Dân trí (trái) nhận số tiền 331.500.000 đồng từ ông Đặng Xuân Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Hải Đăng ủng hộ đồng bào miền núi Yên Bái bị thiệt hại do lũ quét

Ngay sau đó, đại diện lãnh đạo Công ty CP đầu tư xây dựng Hải Đăng đã phối hợp với báo Dân trí để đi trao số tiền trên đến người dân thuộc huyện Trạm Tấu và huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái nhằm khắc phục những hậu quả nặng nề mà người dân đang phải gánh chịu.

Theo đó, đoàn đã trao đến gia đình em Lò Văn Mười ở bản Hát 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu số tiền 80 triệu đồng nhằm giúp em khôi phục lại nhà cửa, sớm ổn định lại cuộc sống. Em Lò Văn Mười là nạn nhân trong trận lũ quét hồi đầu tháng 10 khiến ngôi nhà em bị cuốn phăng cùng với 5 người thân (gồm bố, chị dâu, anh trai và 2 cháu của Mười).


Ông Đặng Xuân Tâm trao 80 triệu đồng giúp em Lò Văn Mười khôi phục lại nhà cửa khi lũ quét đã cuốn phăng ngôi nhà cùng 5 người thân của em

Ông Đặng Xuân Tâm trao 80 triệu đồng giúp em Lò Văn Mười khôi phục lại nhà cửa khi lũ quét đã cuốn phăng ngôi nhà cùng 5 người thân của em

Đoàn cũng đã trao số tiền 80 triệu đồng đến em Hoàng Văn Vinh, thuộc bản Thón, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái để giúp em khôi phục nhà cửa, vượt qua đau thương mất mát khi trận lũ cuốn phăng ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của bố và mẹ cùng 3 đứa em (trong đó có 1 em còn trong bào thai chưa kịp chào đời – PV).


Ông Đặng Xuân Tâm trao 80 triệu đồng giúp em Hoàng Văn Vinh sau khi cơn lũ quét đã cuốn phăng ngôi nhà cùng bố mẹ và 3 người em của Vinh

Ông Đặng Xuân Tâm trao 80 triệu đồng giúp em Hoàng Văn Vinh sau khi cơn lũ quét đã cuốn phăng ngôi nhà cùng bố mẹ và 3 người em của Vinh

“Cả 2 trường hợp của em Mười và em Vinh thì những mất mát là quá lớn, không gì có thể bù đắp được. Chúng tôi hi vọng với số tiền mà tập thể cán bộ công ty Hải Đăng đóng góp sẽ san sẻ một phần nào cho 2 em vượt qua khó khăn trước mắt để tiếp tục sống, để bố mẹ, các em ở suối vàng cũng yên lòng mà nhắm mắt”, ông Đặng Xuân Tâm chia sẻ.

Ngoài số tiền 160 triệu đồng trao đến em Mười và em Vinh, đại diện Công ty CP đầu tư xây dựng Hải Đăng đã trao 165 triệu đồng kèm 5 triệu đồng hiện vật đến 11 hộ gia đình tại xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái bị lũ quét cuốn trôi nhà cửa (mỗi hộ 15 triệu đồng kèm 500.000 hiện vật).


Đại diện Công ty Hải Đăng còn trao 165 triệu đồng giúp 11 hộ dân bị cuốn trôi nhà cửa tại xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Đại diện Công ty Hải Đăng còn trao 165 triệu đồng giúp 11 hộ dân bị cuốn trôi nhà cửa tại xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

“Toàn bộ số tiền nói trên là tấm lòng của cán bộ nhân viên công ty Hải Đăng thông qua báo Dân trí xin gửi đến bà con Yên Bái nhằm động viên, chia sẻ những khó khăn mà bà con đang phải gánh chịu, hi vọng mọi người sẽ sớm ổn định cuộc sống trở lại”, ông Đặng Xuân Tâm khẳng định.

Sông Lam