Cháu bé bị hội chứng Brugada dễ đột tử ban đêm được cấy máy đem lại sự sống

(Dân trí) - PV Dân trí đã đến Bệnh viện Trung ương Huế để trao quà Nhân ái cho chị Cao Thị Viễn, nhân vật chính trong bài ‘Xót xa cảnh người mẹ có 4 con trai mắc bệnh hiểm nghèo lần lượt qua đời”.

Sau bài viết của báo Dân trí, gia đình chị Viễn đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều đơn vị, cá nhân với tấm lòng hảo tâm đáng trân trọng để giúp cho cháu Nguyễn Văn Thiện con trai chị. Hoàn cảnh đáng thương của chị Viễn khi ai biết cũng xót xa vì 4 đứa con trai trước của chị lần lượt qua đời bởi căn bệnh đột tử quái ác Brugada – một hội chứng hay gây đột tử vào ban đêm.

Theo BS. Tô Hưng Thụy, Khoa Cấp cứu - Can thiệp Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế - người từng xử lý, cứu sống nhiều ca bệnh hiểm nghèo vì Brugada, cho biết tại bệnh viện đã từng tiếp nhận những trường hợp như người anh đột ngột ngưng tim được cấp cứu tim đập lại nhưng chết não, đo điện tâm đồ người em phát hiện mắc hội chứng Brugada nên cấy máy phá rung tự động ICD cho người em. Hai năm sau khi người em chạm đúng tuổi người anh khi bị đột tử thì trong 1 tuần người em lên 3 cơn rung thất trong đêm và được máy ICD phát hiện và cứu sống kịp thời.

Được biết trước đây năm 2011 bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ cấy máy ICD cho em Phan Quốc Thắng lúc đó học lớp 11 trường THPT chuyên Quốc Học Huế mồ côi cha vì hội chứng Brugada. Hiện nay em Thắng đã học xong Đại học Bách Khoa cao gần 1m80, phát triển thể lực bình thường và đã đi làm.

Qua ca bệnh của em Nguyễn Văn Thiện, con chị Cao Thị Viễn rất hiểm nghèo khi bị bệnh Brugada như 4 người anh đã từng đột tử, BS Tô Hưng Thụy, TS. Nguyễn Cửu Lợi, Trưởng Khoa Cấp cứu – Can thiệp Tim mạch, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế cùng ê-kip y bác sĩ đã cấy máy phá rung tự động ICD thành công cho em. Máy có kích thước 6-7 cm, bề dày là 1,5 cm, thể tích 35cc và nặng 76 gr, thời gian pin khoảng 10 năm với giá thành hơn 250 triệu đồng.

Em Thiện sau khi được cấy máy phá rung tự động ICD thành công
Em Thiện sau khi được cấy máy phá rung tự động ICD thành công
Vết mổ khô sau 1 tuần cấy máy, không thấy lộ máy đảm bảo thẩm mỹ và giảm nguy cơ nhiễm trùng lộ máy
Vết mổ khô sau 1 tuần cấy máy, không thấy lộ máy đảm bảo thẩm mỹ và giảm nguy cơ nhiễm trùng lộ máy

Kết quả sau khi đặt máy cho thấy ICD cấy trên em Thiện có ngưỡng schock DFT tốt và đảm bảo tính thẩm mỹ không thấy lộ máy, bảo đảm hoạt động của em sau này tránh biến chứng nhiễm trùng lộ máy.

PV tại Huế đã trao tặng số tiền 36.685.000 đồng của Quỹ Nhân ái báo Dân trí tổng từ tuần 3 tháng 9 (5.060.000 đồng) và tuần 4 tháng 9 (31.625.000 đồng).

PGS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (ngoài cùng bên trái) cùng PV Dân trí tại Thừa Thiên Huế trao quà nhân ái cho chị Viễn và em Thiện
PGS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (ngoài cùng bên trái) cùng PV Dân trí tại Thừa Thiên Huế trao quà nhân ái cho chị Viễn và em Thiện

Chị Cao Thị Viễn thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến quý báo, quý nhà hảo tâm đã giúp cho gia đình chị và đặc biệt là giúp cho cháu Thiện có đủ tiền cấy máy để trị căn bệnh Brugada, đem lại sự sống cho cháu.

Niềm vui của 2 mẹ con chị Viễn khi cháu Thiện sẽ không bị đột tử nữa vì bệnh Brugada như 4 con trai đáng thương trước đây
Niềm vui của 2 mẹ con chị Viễn khi cháu Thiện sẽ không bị đột tử nữa vì bệnh Brugada như 4 con trai đáng thương trước đây

PGS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế qua đây ghi nhận sự đóng góp trong công tác giúp đỡ bệnh nhân nghèo khó khăn của báo Dân trí những năm qua, và mong muốn thời gian tới báo sẽ tiếp tục đồng hành chia sẻ cùng bệnh viện.

Chị Cao Thị Viễn và con trai Nguyễn Văn Thiện cảm ơn bạn đọc và báo Dân trí

Đại Dương