Cây cầu mơ ước mang tên Khuyến học và Dân trí trên vùng sông nước

(Dân trí) - Hình ảnh những học sinh vất vả chèo đò vượt kênh rạch đi học càng làm tăng thêm ý nghĩa và niềm vui của người dân vùng sông nước trong ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí tại Cần Thơ.

Ghe thuyền là phương tiện đi lại không thể thiếu của người dân 2 xã Trường Xuân A và Trường Xuân B (huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) do hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, đan xen lẫn nhau. Những học sinh chỉ mới lớp 1, lớp 2 ở đây đã có thể chèo thuyền đi học một cách thành thục, nhưng cũng gặp không ít vất vả những khi mưa to, gió lớn.

 

Hình ảnh các học sinh vất vả vượt kênh rạch đi học ở xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai (Cần Thơ)
 
Thế nên, ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí mang đến cho mỗi người dân, mỗi em học sinh một niềm vui tột độ, khó tả. Cây cầu sạch đẹp, vững chắc nối 2 xã Trường Xuân A và Trường Xuân B có thể xem là “nối đôi bờ vui”, để đường đến trường của các em học sinh ngắn lại, để cuộc sống của người dân thêm phần thuận lợi, cuộc mưu sinh hàng ngày của họ cũng bớt phần khó khăn.
 

Niềm vui khó tả của người dân và các em học sinh trong ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí tại Cần Thơ
 
Nhóm thực hiện: Thế Nam - Huỳnh Hải - Ngô Nguyễn