1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bình Định: Hơn 31 triệu đồng trao đến người mẹ “hết cách cứu con”

(Dân trí) - Nhờ số tiền hỗ trợ nóng từ Quỹ Nhân ái báo Dân trí, sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc hảo tâm mà tôi có tiền mua thuốc chữa trị cho cháu. Giờ cháu có da có thịt hơn, tay phải cử động được chút ít…” bà Mai xúc động nói.

Chiều 29/8, PV Dân trí tại Bình Định tiếp tục trở lại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn để trao số tiền 31.590.000 triệu đồng đến hoàn cảnh bà Trần Thị Tuyết Mai (52 tuổi, thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), mẹ của bệnh nhân Nguyễn Chí Tâm (23 tuổi) bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, liệt tứ chi nằm liệt giường đã 3 năm nay.

 

1-1440847529847
Bác sỹ chuyên Khoa 1 Đào Anh Tuấn, trưởng Khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn trao số tiền hơn 31 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ  giúp đỡ hoàn cảnh mẹ con bà Mai

Trước đó, sau khi Dân trí phản ánh trường hợp “Mẹ thương con lắm, nhưng hết cách rồi, con ơi”, Tổng Biên tập Báo Dân trí đã quyết định trích 10 triệu đồng từ Quỹ Nhân ái của báo hỗ trợ đến bà Mai phần nào chi phí thuốc men chữa trị cho đứa con trai duy nhất của bà.

Lần thứ 2 đón nhận tấm lòng hảo tâm từ bạn đọc báo Dân trí khắp trong và ngoài nước, bà Mai xúc động chia sẻ: “Nhờ có sự giúp đỡ kịp thời của quý báo, các mạnh thường quân mà tôi có thêm tiền mua thuốc chữa trị cho con, cho cháu tập vật trị liệu nên sức khỏe có khá hơn. So với những ngày trước, giờ cháu đã có da có thịt hơn, tay phải tự nâng lên được chút ít và đã nhận thức được người thân nhưng còn chậm. Mẹ con tôi không biết lấy gì cảm ơn báo Dân trí và những nhà hảo tâm khắp cả nước”.

Bác sỹ chuyên Khoa 1 Đào Anh Tuấn, trưởng Khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, cho biết: Hiện tại bệnh nhân Tâm tỉnh táo nhưng tứ chi liệt cứng, chưa đi, chưa đứng được nên ngồi phải có trợ giúp, ăn uống, vệ sinh cá nhân do người nhà lo. Thể trạng trung bình nhưng so với những ngày trước thì sức khỏe khá hơn nhiều. Tuy nhiên, khả năng em tái nhập cộng đồng rất là khó khăn. Nếu 1 đến 2 năm mà không thể đứng được thì khả năng ngồi xe lăn suốt đời là điều dễ xảy ra.

2-1440847646071
Tâm đã có da có thịt hơn so với trước kia 

Bác sỹ Tuấn chia sẻ thêm: “Bệnh nhân Tâm có thể trạng tốt như hôm nay chính nhờ sự giúp đỡ của báo Dân trí và những mạnh thường quân của báo. Thay mặt cho bệnh viện, cho gia đình cho tôi gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, nhân viên của báo. Trong thời gian tới, mong rằng báo Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành giúp đỡ những trường hợp khó khăn ở khắp cả nước”.

Doãn Công