Mã số 1843:

Bé 18 tháng tuổi mơ ước được phẫu thuật tim cứu mạng sống

(Dân trí) - Một ngày dài đưa tôi đến thăm cháu Vi Bảo Khang tại thôn 9, xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Ngôi nhà nhỏ vẻn vẹn 20m2 lấp ló sau những hàng café đang vào mùa hoa đậu quả. Trong nhà, bé Khang đang ngủ thiêm thiếp trên cánh tay người mẹ, nhỏ thó và thở yếu ớt

Cháu Vi Bảo Khang sinh năm 2014 không may bị mắc bệnh tim bẩm sinh và được phát hiện bệnh lúc 5 ngày tuổi. Cháu là con thứ hai trong gia đình 2 anh em trai.

Bố mẹ cháu là người ở phương xa về Di Linh, Lâm Đồng lập nghiệp. Ở nơi đất khách quê người, không chỗ nương tựa, bấu víu, gia đình cháu chỉ sống nhờ bằng việc trồng cây café.

Gia đình cháu có 12 sào café nhưng hai năm trở lại đây, thời tiết khô hạn nên café mất mùa, già cỗi và bị cháy nhiều. Do không có vốn đầu tư nên mỗi vụ thu hoạch, bố mẹ cháu trả tiền chăm bón café nên phần lãi không còn được bao nhiêu. Vườn café của gia đình cháu cần phải tái canh lại nhưng hiện gia đình lực bất tòng tâm vì mọi chi phí đều đã gom góp, dồn lại cho cháu Khang đi khám chữa bệnh.
 
Chị Đinh Thị Như Trang cầu cứu những tấm lòng hảo tâm thương lấy con trai tội nghiệp của chị

Chị Đinh Thị Như Trang cầu cứu những tấm lòng hảo tâm thương lấy con trai tội nghiệp của chị

Không khí căn phòng như ngưng đọng lại trong tiếng nấc nghẹn ngào của chị Đinh Thị Như Trang - mẹ ruột cháu Khang: “Gia đình em sống dựa vào café nhưng café chưa đến mùa thu hoạch, các gốc café cỗi già chỉ còn cách đem về làm củi đun nấu. Gia đình em đã vay mượn tất cả những chỗ quen để có tiền đi khám bệnh và mua thuốc cho cháu những khi lên cơn co giật, tím tái toàn thân. Con em bị tim bẩm sinh đã rất yếu rồi mà cháu còn mắc nhiều bệnh khác như tiêu chảy, viêm tai, viêm tiểu phế quản…”.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi cháu Khang bị tim bẩm sinh chưa có nguồn hy vọng có tiền để phẫu thuật thì những căn bệnh khác của cháu phát tác càng khiến bố mẹ cháu lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Ngoài cơ thể bị đau đớn vì căn bệnh tim hành hạ, cháu Khang còn không may mắn nữa là bị tinh hoàn ẩn. Về bệnh của cháu, mẹ cháu cho biết, các bác sỹ yêu cầu gia đình phải đưa cháu đi mổ tinh hoàn ẩn sớm để có thể có thể khắc phục và duy trì được khả năng sinh sản sau này.

Gương mặt thẫn thờ của người mẹ bất lực trước những đau đớn bệnh tật của con khiến người khác chạnh lòng. Mắt dâng đầy nước mắt, chị Trang nói: “Hai vợ chồng em lo cho 2 người con nhỏ ốm đau liên miên thực thấy tương lai của cháu mờ mịt quá. Anh trai cháu Khang hiện 6 tuổi, vẫn thường xuyên phải dùng thuốc chữa bệnh về đường hô hấp. Còn cháu Khang bị bệnh tim và nhiều bệnh khác nên hay quấy khóc, em không làm được gì cả, chỉ ở nhà chăm cháu. Mọi lo toan đều do chồng em một mình gánh vác nhưng anh ấy cũng chỉ hàng ngày chăm bón café chứ không có thu nhập gì hơn. Cháu Khang cần phải phẫu thuật sớm mà vợ chồng em bất lực trước bệnh tật của con thế này…”.
 
Chị Đinh Thị Như Trang cầu cứu những tấm lòng hảo tâm thương lấy con trai tội nghiệp của chị

Cháu Vi Bảo Khang, 18 tháng tuổi nặng 7,5 kg. Cháu mắc bệnh tim bẩm sinh và nhiều chứng bệnh khác như: bệnh viêm tai, viêm tiểu phế quản, tinh hoàn ẩn

Hơn 1 năm qua, để lo đi lại, thăm khám mua thuốc cho Khang, vợ chồng chị Trang đã phải vay mượn và mang sổ đất đi cầm cố ở ngân hàng. Quãng đường vợ chồng anh chị lặn lội đưa cháu lên bệnh viện Nhi Lâm Đồng đến bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.Hồ Chí Minh) như dài thêm gánh nặng kinh tế. Lâm vào cảnh khốn cùng, bố mẹ cháu đã làm hết cách để cứu con nhưng đến giờ, mọi sức lực dường như cạn kiệt, không nơi bấu víu.

Theo chẩn đoán của bác sỹ chuyên môn bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh), cháu Khang bị thông liên thất phần màng, hở van hai lá 2/4, buồng tim trái của cháu đã bị giãn nên cháu cần phải được mổ gấp để không bị suy tim.

Bệnh viện Nhi đồng 1 khám siêu âm cho Khang từ tháng 12/2014 và có chỉ định mổ tim cho cháu trong tháng 3/2015 nhưng bố mẹ cháu không lo được viện phí cho con phẫu thuật. Cháu Khang hiện giờ đang cầm bệnh bằng những đợt uống thuốc điều trị tại nhà.

“Mấy ngày nay em đi vay mượn những chỗ quen biết mà chưa có chỗ nào đồng ý cho vay vì những lần cháu khám bệnh em đều vay mà chưa trả được. Gia đình em xin mọi người thương cho hoàn cảnh của cháu mà giúp đỡ cháu có một trái tim khỏe mạnh như những bé khác”.
 
Ngôi nhà nhỏ vẻn vẹn 20m

Ngôi nhà nhỏ vẻn vẹn 20m2 gia đình cháu Khang đang sinh sống

Ông Chề Minh Quang, Trưởng thôn Tân Châu cho biết: “Người dân ở Tân Châu sống chủ yếu bằng café nhưng mấy năm nay hạn hán, café mất mùa, thu nhập thấp. Gia đình cháu Khang có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong thôn, cháu bị tim bẩm sinh nhưng trong thôn cũng không hỗ trợ được gì nhiều. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo này”.

Chia tay gia đình cháu Khang, thấp thoáng trong đầu tôi là ngôi nhà nhỏ lấp ló sau rặng café già cỗi. Bữa cơm chiều dọn muộn với bát canh cải đắng ngắt nhập nhòa với lời ru con ai oán của người mẹ dỗ dành đứa con bị bệnh tim bất hạnh.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1843: Chị Đinh Thị Như Trang (Số nhà 37/4, thôn 9, xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

ĐT: 0915364082

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 
Chu Mai