1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Báo Dân trí đồng hành với doanh nghiệp trao hơn 1 tỷ đồng đến bà con vùng lũ

(Dân trí) - Trong những ngày qua, PV Dân trí thường trú tại Quảng Bình đã đồng hành với Tập đoàn Trường Thịnh và một số doanh nghiệp đóng tại TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Thái Nguyên trao hàng ngàn suất quà với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Nhằm hỗ trợ bà con bị thiệt hại do lũ lụt và bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, những ngày qua, PV Dân trí cùng Tập đoàn Trường Thịnh đã trao 1.456 suất quà, với số tiền hơn 620 triệu đồng. Trong đó, xã Phúc Trạch 900 hộ dân, xã Sơn Trạch 98 hộ, xã Trọng Hoá 224 hộ và Kim Hoá là 234 hộ.


Phóng viên Dân trí đồng hành với Tập đoàn Trường Thịnh trao 234 suất quà cho người dân xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa

Phóng viên Dân trí đồng hành với Tập đoàn Trường Thịnh trao 234 suất quà cho người dân xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa

Tập đoàn Trường Thịnh hỗ trợ xã Trọng Hóa 100 triệu đồng để khắc phục đường bị hư hỏng sau mưa lũ
Tập đoàn Trường Thịnh hỗ trợ xã Trọng Hóa 100 triệu đồng để khắc phục đường bị hư hỏng sau mưa lũ

Ngoài ra, Tập đoàn này còn hỗ trợ gia đình cán bộ nhân viên của tập đoàn bị thiệt hại nặng do mưa lũ và sữa chữa đường vào bản Lòm, xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá với tổng số tiền 300 triệu đồng. Đây là số tiền mà Tập đoàn Trường Thịnh đã trích từ nguồn kinh phí của đơn vị (trong đó có 200 triệu đồng tiền đăng ký ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2016) và từ nguồn đóng góp của cán bộ nhân viên trong công ty.

PV Dân trí cùng Tập đoàn Trường Thịnh đã trao 1.456 suất quà, với số tiền hơn 620 triệu đồng cho các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ
PV Dân trí cùng Tập đoàn Trường Thịnh đã trao 1.456 suất quà, với số tiền hơn 620 triệu đồng cho các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ

Cũng trong dịp này, PV Dân trí đã cùng với một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Thái Nguyên đã trao 400 suất quà cho bà con hai xã Quảng Sơn và Quảng Tiên thuộc thị xã Ba Đồn với tổng số tiền 160 triệu đồng.


Một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Thái Nguyên đồng hành với Báo Dân trí trao quà cho người dân xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn

Một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Thái Nguyên đồng hành với Báo Dân trí trao quà cho người dân xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn

Trao tiền hỗ trợ cho bà con xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn
Trao tiền hỗ trợ cho bà con xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn

Trong những ngày khó khăn nhất vì thiệt hại do mưa lũ, người dân tại nhiều địa phương ở Quảng Bình đã được đón nhận những tình cảm chân thành từ mọi miền của Tổ quốc.

Vui mừng vì có rất nhiều đoàn từ nguyện, các tổ chức hảo tâm và doanh nghiệp đang hướng về miền Trung, bà Phan Thị Ngọc (73 tuổi) một người dân tại Thôn Trung Thượng, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn chia sẻ: "Những ngày này bà con chúng tôi đón nhận rất nhiều tình cảm từ người dân khắp mọi miền đất nước, nhiều đoàn từ thiện đã đến để chia sẻ, ủng hộ chúng tôi, bà con ở đây vui và cảm thấy ấm lòng lắm, xin cảm ơn tấm lòng của các đơn vị cứu trợ đã giúp đỡ người dân chúng tôi trong lúc khó khăn này".

Bà Phan Thị Ngọc, vui mừng và cảm kích trước tấm lòng của các đoàn thiện nguyện
Bà Phan Thị Ngọc, vui mừng và cảm kích trước tấm lòng của các đoàn thiện nguyện

Trận lũ lịch sử vừa qua tại Quảng Bình đã khiến 22 người chết, 25 người bị thương, hàng chục ngàn ngôi nhà bị chìm sâu trong nước, nhiều tàu thuyền đánh cá của ngư dân bị sóng đánh chìm, các tuyến đường giao thông, hệ thống thủy lợi, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng. Thiệt hại ước tính lên đến gần 3.000 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Đặng Tài