1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc tiếp tục nâng bước nữ sinh nghèo vào đại học

Duy Tuyên

(Dân trí) - Ngày 21/10, đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và phóng viên Dân trí đã trao số tiền 20 triệu đồng ủng hộ tới hoàn cảnh nữ sinh nghèo có bố bị suy thận giai đoạn cuối.

Chiều ngày 21/10, phóng viên Dân trí cùng đại diện Ngân hàng SHB - Chi nhánh Thanh Hóa và chính quyền địa phương trao tặng số tiền 20 triệu đồng ủng hộ gia đình em Hà Thị Ánh Tuyết, thôn Nhạ Lộc, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. 

Bạn đọc tiếp tục nâng bước nữ sinh nghèo vào đại học - 1
Anh Nguyễn Văn Bằng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng SHB Chi nhánh Thanh Hóa cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà ủng hộ tới gia đình em Tuyết.

Em Tuyết là nhân vật trong bài viết: “Giấc mơ giảng đường của nữ sinh nghèo, bố bị suy thận giai đoạn cuối”. Thông qua chương trình nhân ái của báo Dân trí, trong tuần 3 tháng 9 năm 2020, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ em Tuyết số tiền 59.309.868 đồng; trong tuần 4 tháng 9 là, 13.431.000 đồng.

Khi chúng tôi đến, Tuyết đã ra Hà Nội nhập học vào ngành Việt Nam học của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. 

“Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm mà con gái chúng tôi đã có điều kiện để đi học đại học. Hôm nay, lại được đại diện Ngân hàng SHB đến trao quà, cháu lại có thêm chi phí để trang trải việc học tập sau này. Gia đình không biết nói gì hơn, xin được gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, Ngân hàng SHB đã ủng hộ cháu”, chị Lê Thị Hợp, mẹ em Tuyết chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Bằng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng SHB Chi nhánh Thanh Hóa chia sẻ: “Sau khi nắm được thông tin phản ánh về hoàn cảnh gia đình em Tuyết trên báo Dân trí, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng có giao cho công đoàn xác minh và đề xuất hỗ trợ em Tuyết. Với số tiền này, mong muốn em Tuyết sẽ có thêm chi phí trang trải cho việc học tập”.

Chị Trần Thị Tấm, cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xã Đồng Thắng chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình vợ chồng anh Tập, chị Hợp rất khó khăn, là gia đình hộ nghèo nhiều năm nay. Không chỉ là hộ nghèo, bản thân anh Tập là trụ cột trong gia đình nhưng lại bị bệnh. Trước đây, hai vợ chồng cũng chăm chỉ làm ăn, nhưng từ ngày bị bệnh, rồi con cái học hành nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn”.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, ông Hà Trọng Tập (44 tuổi) bị suy thận giai đoạn cuối và phải chạy thận từ năm 2014 đến nay. Hiện mỗi tuần anh Tập phải đi chạy thận 3 lần. Còn chị Lê Thị Hợp (46 tuổi) cũng từng bị tai nạn giao thông chấn thương vùng đầu, giờ đây, mỗi khi trái gió, trở trời thì sức khỏe bị ảnh hưởng.

Mặc dù đạt số điểm của tổ hợp xét tuyển đại học cao, nhưng hoàn cảnh gia đình khiến Tuyết và bố mẹ luôn canh cánh nỗi lo cho chặng đường phía trước. Tuyết từng nghĩ sau khi nhập học, em sẽ vừa học, vừa làm để có thể trang trải một phần chi phí.