1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Sóc Trăng:

260 suất học bổng Grobest đến với học sinh nghèo Sóc Trăng

(Dân trí) - 260 suất học bổng của Công ty Grobest Việt Nam phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí vừa được trao đến các em học sinh nghèo trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên, huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng.

Học sinh Trường THPT Ngọc Tố (huyện Mỹ Xuyên) nhận học bổng Grobest Việt Nam cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí đồng hành thực hiện.
Học sinh Trường THPT Ngọc Tố (huyện Mỹ Xuyên) nhận học bổng Grobest Việt Nam cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí đồng hành thực hiện.

Sáng ngày 27/2, tại các trường: THCS Gia Hòa 1, THCS Ngọc Đông, THCS Thạnh Phú và THPT Ngọc Tố (cùng trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), đại diện Công ty Grobest Việt Nam tại khu vực huyện Mỹ Xuyên-Sóc Trăng đã phối hợp với báo Dân trí trao 96 suất học bổng đến 96 em học sinh nghèo.

Ông Đặng Quốc Nghi- Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam khu vực huyện Mỹ Xuyên-Sóc Trăng cùng lãnh đạo trường trao học bổng cho học sinh Trường THCS Thạnh Phú.
Ông Đặng Quốc Nghi- Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam khu vực huyện Mỹ Xuyên-Sóc Trăng cùng lãnh đạo trường trao học bổng cho học sinh Trường THCS Thạnh Phú.
Đại diện Công ty Grobest Việt Nam tại khu vực huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) trao học bổng đến học sinh Trường THCS Ngọc Đông.
Đại diện Công ty Grobest Việt Nam tại khu vực huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) trao học bổng đến học sinh Trường THCS Ngọc Đông.
Ông Đặng Quốc Nghi- Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam khu vực huyện Mỹ Xuyên-Sóc Trăng cùng lãnh đạo Trường THCS Gia Hòa 1 trao học bổng đến học sinh của trường.
Ông Đặng Quốc Nghi- Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam khu vực huyện Mỹ Xuyên-Sóc Trăng cùng lãnh đạo Trường THCS Gia Hòa 1 trao học bổng đến học sinh của trường.

Chiều ngày 27/2, 24 suất học bổng cũng đã được trao cho 24 em học sinh của Trường Tiểu học Hòa Tú 2B (huyện Mỹ Xuyên), mỗi suất trị giá 600.000 đồng.

Đại diện các trường nhận học bổng đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Công ty Grobest Việt Nam, Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí đã quan tâm hỗ trợ, chia sẻ với nhà trường trong việc chăm lo cho các em có hoàn cảnh khó khăn, để các em có thêm điều kiện học tập tốt hơn.

Học sinh Trường Tiểu học Hòa Tú 2B nhận học bổng Grobest.
Học sinh Trường Tiểu học Hòa Tú 2B nhận học bổng Grobest.

Ngày 28/2, 40 suất học bổng của Công ty Grobest tiếp tục được trao cho 40 em học sinh 2 trường: Tiểu học Tham Đôn 4 (huyện Mỹ Xuyên) và THCS Viên Bình (huyện Trần Đề).

Tại Trường Tiểu học Tham Đôn 4 (xã Tham Đôn), thầy Trần Tấn Lộc- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, toàn trường có 410 học sinh, thì có đến 205 em là người dân tộc Khmer. Gia đình các em đều rất khó khăn nên các em rất thiếu thốn nhiều chi phí trong việc học tập. “Nhà trường rất mừng khi được sự quan tâm của các nhà tài trợ trao học bổng cho các em. Suất học bổng này đối với các em lớn lắm nên trường đã chọn những em đặc biệt khó khăn để nhận theo đúng ý nghĩa của nhà tài trợ đưa ra. Chúng tôi xin được cảm ơn đến quý mạnh thường quân đã hỗ trợ học sinh của trường”, thầy Lộc bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Lâm- Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam tại huyện Mỹ Xuyên-Trần Đề-Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cùng lãnh đạo nhà trường trao học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Tham Đôn 4 (huyện Mỹ Xuyên).
Ông Nguyễn Văn Lâm- Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam tại huyện Mỹ Xuyên-Trần Đề-Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cùng lãnh đạo nhà trường trao học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Tham Đôn 4 (huyện Mỹ Xuyên).

Còn tại Trường THCS Viên Bình (xã Viên Bình), Hiệu trưởng nhà trường- thầy Sơn Buôl cho biết, trường có 477 học sinh, tỷ lệ học sinh nghèo và cận nghèo trên 20%. “Hầu hết các em khó khăn đều chung hoàn cảnh là cha mẹ phải lìa quê đi làm ăn xa, phải gửi con cái lại cho ông bà nuôi. Vì thế, điều kiện học tập của các em còn rất khó khăn. Được sự tài trợ của các nhà hảo tâm trao những suất học bổng này, chúng tôi rất vui và xin được cảm ơn Công ty Grobest, báo Dân trí đã giúp đỡ cho trường”, thầy Buôl chia sẻ.

Học sinh Trường THCS Viên Bình (huyện Trần Đề) nhận học bổng Grobest.
Học sinh Trường THCS Viên Bình (huyện Trần Đề) nhận học bổng Grobest.

Tiếp đó, trong ngày 1/3, tại thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng), 100 suất học bổng của Công ty Grobest Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí đã được trao tận tay 100 em học sinh trên địa bàn thị xã.

Sáng ngày 1/3, tại Trường Tiểu học Lai Hòa 5 (xã Lai Hòa), 20 em học sinh nhận học bổng, mỗi suất 600.000 đồng. Thầy Triệu Quết- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường có 270 học sinh, trong đó có 255 em người dân tộc Khmer nghèo. Thay mặt nhà trường, thầy Quết gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ đã hỗ trợ các suất học bổng có ý nghĩa này.

Ông Đinh Xuân Lâm- Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam tại khu vực thị xã Vĩnh Châu cùng lãnh đạo trường trao học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Lai Hòa 5.
Ông Đinh Xuân Lâm- Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam tại khu vực thị xã Vĩnh Châu cùng lãnh đạo trường trao học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Lai Hòa 5.

Tại Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 (phường Vĩnh Phước), thầy Lâm Vũ Lam- Hiệu trưởng nhà trường thông tin, trường có 592 học sinh, có trên 70% là học sinh dân tộc Khmer không đủ điều kiện học tập. Do đó, những suất học bổng được trao phần nào sẽ hỗ trợ cho các em có thêm chi phí để trang trải học tập.

Học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 (thị xã Vĩnh Châu) nhận học bổng Grobest.
Học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 (thị xã Vĩnh Châu) nhận học bổng Grobest.
Thầy Lâm Vũ Lam- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 (phải) trao Thư cám ơn đến ông Đinh Xuân Lâm- đại diện các nhà tài trợ học bổng.
Thầy Lâm Vũ Lam- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 (phải) trao Thư cám ơn đến ông Đinh Xuân Lâm- đại diện các nhà tài trợ học bổng.

Còn tại Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 1 (xã Vĩnh Hiệp), trường có 328 học sinh, có khoảng 112 em thuộc diện nghèo và cận nghèo. Thầy Trần Nhuận Hoàng Thám- Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Các suất học bổng sẽ là động lực để các em học sinh vượt qua khó khăn học tập tốt. Thầy cũng đề nghị các em sử dụng tiền học bổng sao cho đúng mục đích để không phụ tấm lòng của nhà tài trợ quan tâm đến các em”.

Đại diện Công ty Grobest Việt Nam khu vực thị xã Vĩnh Châu-Sóc Trăng trao học bổng đến học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 1.
Đại diện Công ty Grobest Việt Nam khu vực thị xã Vĩnh Châu-Sóc Trăng trao học bổng đến học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 1.

Chiều ngày 1/3, tại Trường PTCS Dân lập Bồi Thanh (phường 1), 20 suất học bổng đã được trao đến 20 em học sinh của trường. Ông Châu Học Quang- Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh của trường bày tỏ, chương trình trao học bổng của Công ty Grobest, báo Dân trí là rất thiết thực. Những suất học bổng sẽ là động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên. “Nhận học bổng, chúng tôi mong các em sẽ cố gắng học tập, để sau này các em trở thành những người công dân có trí thức, góp phần xây dựng quê hương đất nước”, ông Quang nhắn gửi đến các em học sinh nhận học bổng.

Học sinh Trường PTCS Dân lập Bồi Thanh nhận học bổng Grobest.
Học sinh Trường PTCS Dân lập Bồi Thanh nhận học bổng Grobest.
Ông Châu Học Quang- Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh Trường PTCS Dân lập Bồi Thanh- gửi lời cảm ơn đến Công ty Grobest Việt Nam, Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí đã quan tâm hỗ trợ những suất học bổng có ý nghĩa cho học sinh của trường.
Ông Châu Học Quang- Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh Trường PTCS Dân lập Bồi Thanh- gửi lời cảm ơn đến Công ty Grobest Việt Nam, Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí đã quan tâm hỗ trợ những suất học bổng có ý nghĩa cho học sinh của trường.

Cũng trong chiều ngày 1/3, 20 em học sinh của Trường Tiểu học Vĩnh Hải 5 (xã Vĩnh Hải) đã nhận học bổng Grobest. Thầy Mạnh Trường Sơn- Hiệu trưởng nhà trường cũng đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Công ty Grobest, báo Dân trí đã đồng hành hỗ trợ cùng nhà trường trong việc chăm lo cho các em học sinh nghèo, để các em có thêm điều kiện đến trường.

Đại diện Công ty Grobest Việt Nam tại thị xã Vĩnh Châu và báo Dân trí trao học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Hải 5.
Đại diện Công ty Grobest Việt Nam tại thị xã Vĩnh Châu và báo Dân trí trao học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Hải 5.

Trao học bổng tại các điểm trường trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, ông Đinh Xuân Lâm- Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam khu vực Vĩnh Châu-Sóc Trăng, nhấn mạnh: “Chương trình học bổng của Công ty Grobest Việt Nam phối hợp Quỹ Khuyến học Việt Nam cùng báo Dân trí đồng hành thực hiện để trao tặng đến các em học sinh nghèo trên cả nước là một chương trình có ý nghĩa thiết thực. Các suất học bổng tuy không lớn về giá trị, nhưng rất lớn về tinh thần, góp phần làm động lực cho các em học sinh nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên học giỏi, trở thành những người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội”.

Huỳnh Hải - Xuân Lương