1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

105 suất học bổng của Grobest Việt Nam đến với học sinh nghèo tỉnh Bình Phước

(Dân trí) - Trong 2 ngày 18 và 19/1, báo Dân Trí phối hợp với Cty THNN Grobest VN tiếp tục trao 105 suất học bổng cho học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở tại tỉnh Bình Phước. Nhiều học sinh nhận học bổng đợt này là con em đồng bào dân tộc ít người.

Toàn bộ các em học sinh được nhận học bổng trong đợt này đều là học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Trong đó có nhiều học sinh là con em đồng bào dân tộc Stiêng. Số suất học bổng được trao cho các trường ở huyện Bù Đăng là 40 suất, huyện Bù Đốp 30 suất, huyện Bù Gia Mập 35 suất.

Trường TH Đa Kia C, huyện Bù Gia Mập, có khoảng 360 học sinh, gần 100% trong số đó là con em đồng bào dân tộc Stiêng. Cô Lê Thị Thắm, hiệu phó nhà trường, cho biết: "Rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phải vừa học vừa làm phụ giúp gia đình. Nhà trường thường xuyên động viên, tìm cách giúp đỡ để các em đến trường, nhưng thỉnh thoảng vẫn có em bỏ học. Trong hoàn cảnh đó, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, trong đó có chương trình học bổng Grobest, là nguồn động viên rất lớn giúp các em phấn đấu học hành".

Ông Lê Trần Bá Thông trao học bổng cho học sinh trường TH Đa Kia C (DSC 001).
Ông Lê Trần Bá Thông trao học bổng cho học sinh trường TH Đa Kia C (DSC 001).

Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước và đại diện Cty Grobest trao học bổng tại trường TH Đăng Hà

Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước và đại diện Cty Grobest trao học bổng tại trường TH Đăng Hà

Niềm vui của các em học sinh trường TH  Đăng Hà (huyện Bù Đăng) sau khi nhận học bổng
Niềm vui của các em học sinh trường TH Đăng Hà (huyện Bù Đăng) sau khi nhận học bổng

Em Điểu Thị Liêu, học lớp 5A trường TH Đa Kia C, cho biết: Do gia đình có ít đất nên cha mẹ em phải đi làm thuê nuôi 2 chị em ăn học, những lúc nông nhàn, không có ai thuê mướn thì cha mẹ em đi lượm mót cao su về bán, ngày kiếm được nhiều nhất cũng chỉ khoảng 120.000đ. Do đó, khi đến trường em thường xuyên bị thiếu thốn.

Trường TH Phước Sơn có 10 em được trao học bổng. Em Điểu Sang, học lớp 5/2, cho biết: Cha em đi chăn bò thuê không đủ nuôi 2 chị em ăn học. Chị của Điểu Sang phải nghỉ học đi cạo mủ thuê từ 3 năm qua, từ lúc mới 12 tuổi, để phụ giúp cha, chỉ còn mình em cố gắng đến trường, nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Lê Trần Bá Thông, giám đốc nhà máy của Grobest VN tại Đồng Nai, cho biết: Mỗi suất học bổng tuy không lớn nhưng chứa đựng nhiều tình cảm của CB- CNV Cty Grobest VN. Đây là tấm lòng yêu thương dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên các em cố gắng vượt khó, học giỏi, trở thành người có ích cho xã hội.

Trung Phương