1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

100 phần quà Nhân ái đến với người dân nghèo tỉnh Gia Lai

(Dân trí) - Với tỷ lệ hơn 75% hộ dân thuộc diện nghèo và cận nghèo, xã Sơ Ró, huyện Kông Chro là một trong những “rốn nghèo” của tỉnh Gia Lai. Ngày 1/4, đại diện báo Dân trí đã phối hợp với chính quyền địa phương, trao 100 phần quà Nhân ái hỗ trợ bà con.


100 hộ đồng bào diện khó khăn tập trung về xã nhận quà nhân ái từ nhà tài trợ

100 hộ đồng bào diện khó khăn tập trung về xã nhận quà nhân ái từ nhà tài trợ

Ông Nguyễn Xuân Thoại, Phí chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Kông Chro cho biết, Sơ Ró là địa bàn vùng sâu vùng xa thuộc khu vực phía đông của tỉnh Gia Lai, nơi đây từng là căn cứ địa của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Sơ Ró là địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số cư ngụ với số dân chiếm hơn 80%.

Đời sống của đồng bào chủ yếu trông chờ vào nương rẫy và những công việc làm thuê làm mướn. Tuy nhiên, mùa vụ phụ thuộc nhiều vào thời tiết, những năm qua hết hạn hán lại đến mưa lũ kéo dài khiến cuộc sống của bà con đồng bào gặp rất nhiều khó khăn.


Những món quà không nhiều về vật chất nhưng giàu ý nghĩa tinh thần động viên bà con

Những món quà không nhiều về vật chất nhưng giàu ý nghĩa tinh thần động viên bà con

Thống kê chi tiết về số hộ nghèo và hộ cận nghèo của UBND xã Sơ Ró cho thấy, trên địa bàn xã có 11 thôn với tổng cộng 744 hộ (608 hộ đồng bào thiểu số) thì có tới hơn 75% hộ thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo (hộ nghèo chủ yếu là đồng bào chiếm 62,3%).

Nghèo đói đang ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, nhiều học sinh phải gác lại giấc mơ đèn sách, theo cha mẹ đi làm nương rẫy để lo cho từng bữa ăn. Không ít hộ gia đình đang phải vất vả để lo bữa cơm qua ngày, những đứa trẻ còi cọc ốm yếu vì ăn uống thiếu thốn dẫn tới suy dinh dưỡng.

100 phần quà Nhân ái đến với người dân nghèo tỉnh Gia Lai - 3

Ông Xuân Thoại, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ trao quà cho người dân

Ông Xuân Thoại, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ trao quà cho người dân

Cảm thông với khó khăn bà con đang phải đối mặt, báo Dân trí đã vận động Công ty NutiFood hỗ trợ 100 hộp sữa (Dr Luxia loại 900g) và Công ty Dược Hoffmann La Roche Ltd hỗ trợ 100 chiếc áo ấm cho bà con diện đặc biệt khó khăn. Ngày 1/4, báo Dân trí đã phối hợp với chính quyền địa phương trao tận tay bà con toàn bộ số quà trên.

Xúc động cầm chiếc áo mới và hộp sữa trên tay, ông Đinh Pun chia sẻ: “Chiếc áo ấm tôi mặc nhiều năm, đến nay đã cũ nát, tôi đang lo mùa lạnh năm nay chẳng biết lấy gì che thân có chiếc áo mới này, tôi không còn sợ cái lạnh nữa”. Cùng cảm xúc ấy nhiều người mẹ địu theo con nhỏ cũng rưng rưng: "Con gái tôi nay được hơn 3 tuổi nhưng mới nặng hơn 12kg, từ nhỏ đến giờ ngoài sữa mẹ, bé chưa biết đến mùi vị của các loại sữa khác, được cho hộp sữa này, con tôi chắc sẽ đỡ thèm khi nhìn thấy những đứa trẻ khác có sữa uống".


Bà con đồng bào vui mừng nhận quà từ báo Dân trí và mạnh thường quân

Bà con đồng bào vui mừng nhận quà từ báo Dân trí và mạnh thường quân

Đại diện chính quyền địa phương, ông Đinh Gunh, Phó chủ tịch UBND xã Sơ Ró gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí cùng các nhà tài trợ. “Sự giúp đỡ của quý báo và các đơn vị đã hỗ trợ đắc lực cho chúng tôi trong việc chăm lo cho đời sống của bà con nhân dân, kịp thời động viên cả về vật chất và tinh thần, củng cố lòng tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa những chuyến xe nhân ái về với đồng bào để giúp bà con trong những mùa giáp hạt, những lúc đau ốm, bệnh tật”.

Vân Sơn