Theo nhận định của Phòng Cảnh sát Môi trường CATP Hà Nội, số cơ sở khám chữa bệnh có thiết bị chụp X-quang trên địa bàn thành phố hiện đã tới hàng nghìn. Tuy nhiên, vấn đề kiểm soát chặt chẽ thường xuyên các cơ sở này trước đây vẫn bị buông lỏng.
Ngoài thực trạng không ít máy móc ở dạng quá “đát” dẫn đến tình trạng báo sai kết quả, hình ảnh gây chẩn đoán thiếu chính xác, rất nhiều cơ sở y tế không áp dụng bất kỳ một phương pháo bảo vệ chống bức xạ nào. Cùng đó, vấn đề trang bị quần áo bảo hộ cho kỹ thuật viên cũng bị bỏ qua.
Trong khi đó, theo một cán bộ Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ hạt nhân: 90% liều bức xạ mà con người nhận được từ các nguồn nhân tạo là do chiếu xạ y tế.
Mới đây, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp Cục Kiểm soát và an toàn bức xạ hạt nhân tiến hành kiểm tra 2 cơ sở y tế là TT Y tế dự phòng Gia Lâm và Phòng khám đa khoa tư nhân Việt Mỹ - Phú Thụy, Gia Lâm. Tại thời điểm cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, hai cơ sở này chưa đưa ra được giấy phép hoạt động thiết bị X-quang y tế. Khu buồng đặt máy chụp cũng không lắp các thiết bị chen chắn bức xạ. Cán bộ kiểm tra đã lập biên bản về hành vi vi phạm và sẽ phối hợp xác minh xử lý.
P. Thanh