Yang ra đi, Microsoft sẽ trở lại “nuốt chửng” Yahoo?

(Dân trí) - Sau khi có thông tin CEO Jerry Yang sẽ từ chức thì các nhà phân tích quan tâm tới thương vụ mua bán không thành giữa Yahoo và Microsoft đã cho rằng lúc này là cơ hội rất thuận lợi để Microsoft quay trở lại thâu tóm hãng tìm kiếm Internet.

“Có lẽ Microsoft sẽ quay trở lại bàn đàm phán với Yahoo trong 3-4 tháng tới”, Eric Jackson - một cổ đông tích cực của Yahoo và là một trong những nhà đầu tư phản đối kịch liệt quyết định của ban giám đốc Yahoo khi từ chối Microsoft - nói. “Chắc chắn Microsoft sẽ nghĩ lại vì Microsoft rất cần có Yahoo cho dù trước công chúng hãng phần mềm này đã nói điều ngược lại”.

Các nhà phân tích tài chính khác cũng cho rằng khả năng Microsoft quay lại “nuốt chửng” Yahoo là rất dễ xảy ra. “Chúng tôi vẫn cho rằng Yahoo sẽ thuộc về Microsoft. Việc Yang ra đi càng tạo cơ hội cho hãng phần mềm Mỹ”, nhà phân tích Benjamin Schacter của công ty UBS nhận định. “Yahoo là con bài chiến lược của Microsoft nhằm mở rộng vai trò trong lĩnh vực web”.

 

Nhóm các nhà phân tích của Ngân hàng Mỹ cũng cho rằng thương vụ chưa thành của Microsoft - Yahoo sẽ sớm có kết quả nhưng chắc chắn sẽ xảy ra trong phạm vi hẹp hơn, tức 2 hãng sẽ hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm trên Internet.

 

Và, một cựu CEO của Yahoo xin được giấu tên cũng dự đoán Microsoft sẽ trở lại với Yahoo khi Yang không còn tại vị. “Riêng bộ phận tìm kiếm của Microsoft không thể hoạt động tốt và bộ phận tìm kiếm của Yahoo cũng cùng chung số phận. Vì vậy, sự hợp nhất sẽ tạo ra một tổ chức mạnh mẽ hơn để cạnh tranh với đối thủ là Google”, cựu CEO của Yahoo nhấn mạnh. Ông này cũng chung quan điểm với các nhà phân tích của Ngân hàng Mỹ, cho rằng Microsoft sẽ không mua lại toàn bộ Yahoo mà chỉ mua lại bộ phận tìm kiếm.

 

Đầu tháng 11 vừa rồi, CEO Steve Ballmer của Microsoft dội một gáo nước lạnh vào đầu Yahoo. Ông nói Microsoft không còn hứng mua lại Yahoo nữa mặc dù Yerry Yang có ý mời chào gã khổng lồ này quay trở lại bàn đàm phán.

 

T.Vũ

Theo CNet