Yahoo “bật đèn xanh” cho Microsoft

(Dân trí) - Buồn vui lẫn lộn sau khi thương vụ với Microsoft đổ vỡ, nhà sáng lập “biểu tượng Internet” Jerry Yang đã bật đèn xanh với hãng phần mềm Mỹ. Ông nói rằng cơ hội vẫn dành cho Microsoft nếu bỏ giá cao hơn.

Hôm qua, sau hai ngày Microsoft từ bỏ kế hoạch mua lại Yahoo, nhà sáng lập “biểu tượng Internet” Jerry Yang tỏ ý trách móc gã khổng lồ Mỹ. Trong khi Yahoo đang muốn tìm tiếng nói chung thì Microsoft đột ngột kết thúc đàm phán.

 

“Chúng tôi đang đàm phán để tìm tiếng nói chung thì đến cuối ngày thứ Bảy (3/5), họ bỗng nhiên biến mất”, CEO 39 tuổi nói. “Họ là người khởi xướng và cũng lại là người rút lui”.

 

Người đồng sáng lập công ty tiên phong trong lĩnh vực Internet này thú nhận ông vừa buồn vừa vui sau khi kế hoạch sáp nhập thất bại. Áp lực đè nặng lên vai ông khi các nhà đầu tư tỏ vẻ thất vọng vì thương vụ đổ vỡ và cổ phiếu rớt giá 15%.

  

Khi được hỏi liệu Yahoo có mở cửa để Microsoft quay lại không thì Yang thẳng thắng: “Nếu Microsoft có điều gì đó mới mẻ thì chúng tôi sẽ rộng mở... Riêng tôi thì luôn sẵn sàng để lắng nghe”.

 

Sau ba tháng đàm phán, CEO Steve Ballmer của Microsoft nâng mức giá chào mua lên 33 USD/cổ phiếu từ 31 USD - tổng giá trị là 47,5 tỷ USD. Trong khi đó, Yahoo yêu cầu 37 USD/cổ phiếu.

 

Một số nhà phân tích cho rằng cổ phiếu của Yahoo - đã giảm 4,3 USD xuống còn 24,37 USD vào cuối phiên gia dịch ngày hôm qua - sẽ còn giảm tiếp 30%, xuống mức 19,18 USD. Đây là mức giá của Yahoo trước khi Microsoft tuyên bố ý định thâu tóm hãng này hôm 1/2 vừa rồi.

 

N.H.

Theo Reuters