Xem lại những clip quảng cáo thú vị của Microsoft

(Dân trí) - So với Apple, Microsoft không được đánh giá cao về khả năng quảng cáo và tiếp thị cũng như tạo dựng thương hiệu, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Microsoft không có những đoạn quảng cáo ấn tượng, thú vị và đáng xem.

Nhân sự kiện Microsoft vừa trình làng nền tảng Windows 8 và Windows Phone 8 mới nhất, cùng xem lại những video clip quảng cáo đáng nhớ và hài hước nhất của Microsoft về những sản phẩm của hãng trước đây.

Một điều thú vị của Microsoft đó là ngay cả những nhân vật cao cấp nhất của hãng như Bill Gates hay Steve Ballmer cũng góp mặt trong những đoạn quảng cáo.


CEO Steve Ballmer nổi tiếng là một người sôi nổi và “hành động”. Tuy nhiên bạn đã bao giờ nhìn thấy CEO Steve Ballmer hào hứng như thế này như trong đoạn clip quảng cáo cho Windows 1.0. Steve Ballmer “trẻ” rất hào hứng trong việc giới thiệu từng tính năng “độc” trên phiên bản Windows “hàng hiệu” thời bấy giờ.


Video quảng cáo cho nút bấm Start lần đầu tiên được trang bị trên Windows 95. Microsoft đã gọi nút bấm Start của mình là “khởi đầu của mọi điều” trên Windows. (Start cũng mang nghĩa "bắt đầu" trong tiếng Anh).


Video quảng cáo các tính năng trên Windows 98, là những tính năng được xem là ấn tượng hàng đầu vào thời bấy giờ.


Đoạn video quảng cáo Windows Vista này không thực sự ấn tượng, thậm chí nhiều người còn chê trách đây là một đoạn quảng cáo không đáng xem. Tuy nhiên, điểm nhấn duy nhất của đoạn quảng cáo chính là sự góp mặt của Bill Gates. Nhà sáng lập Microsoft cho thấy ông cũng không đến nổi tệ trong… khả năng diễn xuất.


Video quảng cáo Windows Vista với thông điệp “I’m a PC”, với ý nghĩa PC (máy tính sử dụng Windows) phù hợp với tất cả mọi người để đáp ứng mọi công viêc. Như đoạn quảng cáo ở trên, clip quảng cáo này cũng có sự xuất hiện của Bill Gates.


Clip quảng cáo “Gmail Man” với nội dung “đá đểu” dịch vụ Gmail của Google. Trong đó Microsoft cho rằng Google bí mật theo dõi nội dung các bức email mà người dùng gửi cho nhau để từ đó đưa ra nội dung quảng cáo phù hợp với từ khóa và nội dung có trong các bức email. Cuối cùng, Microsoft khuyên người dùng chuyển sang sử dụng dịch vụ của mình mà hoàn toàn “sạch sẽ” và không hiển thị quảng cáo như trên Gmail.


Video quảng cáo mới nhất về hệ điều hành Windows 8 của Microsoft, trong đó nếu bật tính năng hỗ trợ màn hình cảm ứng và đặc biệt nhấn mạnh và con số "8", là tên gọi phiên bản Windows mới nhất.


Một clip quảng cáo khác về Windows 8, với tính năng mở khóa máy tính bằng hình ảnh. Trong đó người dùng có thể dùng các đường nét trên bức ảnh của màn hình cảm ứng để mở khóa thiết bị sử dụng Windows 8.


Steve Ballmer lại tiếp tục góp mặt trong video quảng cáo nền tảng di động Windows Phone 8 mới nhất của Microsoft. Trong đó Steve Ballmer trình diễn những tính năng nổi bật nhất trên nền tảng di động này. Câu cuối cùng, Steve Ballmer đã nói: “Đây là chiếc Windows Phone của tôi”, và sẽ không có gì đáng nói nếu như chiếc smartphone mà Steve Ballmer sử dụng lại là smartphone của HTC, trong khi đó Nokia lại là đối tác thân cận nhất trong sản xuất smartphone của Microsoft. Không biết Nokia có “chạnh lòng” trước đoạn quảng cáo này của Microsoft.


Nếu như ở clip đầu tiên bạn nhìn thấy Steve Ballmer hào hứng thế nào khi giới thiệu về Windows 1.0, thì trong clip ở đây, bạn sẽ thấy vị CEO của Microsoft cũng hào hứng không kém, thậm chí là có phần quá khích khi xuất hiện trên sân khấu sự kiện của Microsoft vào năm 2006. Một hành động… hiếm khi gặp của một vị CEO công nghệ.

Phạm Thế Quang Huy