World Wide Web sinh nhật 20 tuổi

(Dân trí) - Hôm thứ sáu ngày 13 vừa qua, World Wide Web (WWW) đã đánh dấu 20 năm ra đời và phát triển bằng lễ kỷ niệm và gặp mặt giữa những người khai sáng. Sau sự ra đời, Web đã tạo tiền đề cho sự phát triển của Internet ngày nay.

 

 

 

 
World Wide Web sinh nhật 20 tuổi - 1
Berners- Lee - “cha đẻ” của Web

 

World Wide Web (www) hay gọi tắt là Web được tạo ra bởi thiên tài phần mềm máy tính người Anh, Tim Berners-Lee, và những nhà khoa học ở phòng thí nghiệm vật lý hạt châu Âu (CERN) đã mở đường cho sự bùng nổ Internet làm thay đổi cuộc sống thường ngày của chúng ta.

 

Berners-Lee và những cựu đồng nghiệp như Robert Cailliau, người đầu tiên lập ra một hệ thống cho phép hàng ngàn nhà khoa học trên khắp thế giới trao đổi, theo dõi và bình luận về những nghiên cứu của họ, bất chấp khoảng cách hay hệ thống máy tính, đã tham gia lễ kỷ niệm tròn 20 năm khái niệm Web ra đời.

 

Tháng 3 năm 1989, tại Geneva, chàng thanh niên Berners-Lee trao cho giáo sư hướng dẫn của mình một văn bản nhan đề "Đề xuất quản lý thông tin". Vị giáo sư hướng dẫn này đã miêu tả đó là một đề xuất "mơ hồ nhưng thú vị" và chuyển nó lên trên, mặc dù mất một hay hai năm nó mới được khởi động và ban đầu được ứng dụng trong ngành vật lý hạt nhân ở châu Âu.

 

Cựu kỹ sư hệ thống của CERN Cailliau, làm việc cùng nhóm với Berners-Lee, nói: “Nó thực sự viễn vông, tuy nhiên, một số điều phải xảy ra dù sớm hay muộn. Mọi thứ chúng ta nói đến ngày nay, như blog hay những cái khác, đã được chúng tôi thực hiện trong năm 1990, không có gì khác biệt. Đó là cách chúng tôi bắt đầu”, Cailliau nói với đài phát thanh Thụy Sĩ RSR.

 

Công nghệ WWW được mở rộng cho Internet từ năm 1991 sau khi CERN không thể bảo đảm việc nghiên cứu phát triển. Các nhà tổ chức đã thực hiện một quyết định quan trọng 2 năm sau đó là không thu phí bản quyền, tạo điều kiện để mọi người có thể tiếp cận và nắm bắt cũng như quảng bá.

 

Berners-Lee giờ là nhà nghiên cứu khoa học ở Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) - Mỹ và là giáo sư khoa học máy tính hàng đầu ở đại học Southampton - Anh, và là chủ tịch của World Wide Web Consortium (W3C) nhằm mục đích phối hợp phát triển các chuẩn của web.

 

Tuy nhiên, Berners-Lee cũng bày tỏ nỗi lo sợ về khuynh hướng thu thập thông tin cá nhân của người dùng web và nắm rõ chi tiết sở thích của họ bằng cách thu thập dữ liệu qua mạng, thường là tự động, nhằm phục vụ cho các mục đích quảng cáo trực tuyến. “Những kiểu “rình mò” như vậy cần phải tránh và không thể chấp nhận được”, ông nói trong lễ kỷ niệm.

 

Trong buổi lẽ kỷ niệm đánh dấu 20 năm ra đời và phát triển của WWW còn có sự tham gia của Lynn St. Amour, người đứng đầu Internet Society, tổ chức phi lợi nhuận bảo đảm cho sự phát triển và mở rộng của cộng đồng Internet đã phàn nàn rằng ngày nay “Web thường bị hiểu nhầm với Internet. Và thành tựu vĩ đại nhất của Tim Berners-Lee là nhận ra sức mạnh và tiềm năng của Internet”, Bà nói thêm.

 

Phạm Thế Quang Huy

Tổng hợp