Windows cho tablet “vắng bóng” đến năm 2012

(Dân trí) - Gã khổng lồ phần mềm Microsoft sẽ không đặt chân vào thị trường máy tính bảng bằng hệ điều hành Windows được thiết kế dành riêng cho dòng sản phẩm này cho đến cuối năm 2012, trang <i>Bloomberg</i> đưa tin.

Windows cho tablet “vắng bóng” đến năm 2012 - 1
Microsoft tỏ ra chậm chân trên thị trường tablet.

Trích dẫn những nguồn tin thân cận với các kế hoạch của Microsoft, trang Bloomberg khẳng định hãng này sẽ không trình làng đối thủ cạnh tranh với hệ điều hành iOS của Apple và Android của Google cho tới cuối năm 2012.

 

Phiên bản dành riêng cho tablet của hệ điều hành Windows sẽ được đưa vào thử nghiệm công khai với các hãng sản xuất đối tác và người tiêu dùng vào cuối năm nay và sẽ được giới thiệu vào mùa hè năm 2012, các nguồn tin của Bloomberg tiết lộ. Hệ điều hành Windows dành cho máy tính bảng sẽ được tối ưu cho màn hình cảm ứng, kích cỡ và thời lượng pin của loại thiết bị này.

 

Kế hoạch đặt chân vào cuộc đua tablet cuối năm 2012 của Microsoft được nhận xét là chậm chạp và tạo cơ hội cho các đối thủ Apple, Google củng cố vị thế của họ một cách vững chắc trên thị trường này giống như họ đã từng làm trên thị trường smartphone. Microsoft cuối cùng cũng chịu chen chân vào thị trường điện thoại thông minh một cách muộn màng với nền tảng Windows Phone 7.

 

Windows Phone 7 hiện đang phải cạnh tranh giành giật với thị phần thị trường khổng lồ mà Apple và Google đã tích lũy. Theo các số liệu thống kê mới nhất của hãng nghiên cứu Nielsen, Android nắm trong tay 29% thị phần trên thị trường smartphone, trong khi đó iOS của Apple chiếm 27%. Windows Phone 7 đang vất vả bám đuổi với vẻn vẹn 10% thị phần ít ỏi.

 

Michael Gartenberg, một chuyên gia phân tích của Gartner nhận xét “Nếu năm 2011 là năm của các cuộc chiến tablet thì Microsoft sẽ vô cùng chậm chạp để chen chân vào đó. Đó không phải là một vị trí tốt để nhảy vào”.

 

Võ Hiền

Theo  Itproportal